Hàng vạn du khách đổ về Tây Thiên dịp đầu xuân

Thời sựThứ Tư, 19/02/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Vào giờ cao điểm mỗi ngày, hàng ngàn du khách xếp hàng ken cứng lối đi để đợi cáp treo lên khu vực đền Mẫu.

Những ngày đầu xuân Giáp Ngọ, hàng vạn du khách đã đến với Tây Thiên để cầu một năm mới bình an, may mắn, tài lộc.
Theo Ban Quản lý Khu di tích Tây Thiên (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) trong những ngày đầu Xuân Giáp Ngọ, mỗi ngày có tới hàng vạn du khách thập phương hành hương về với danh thắng Tây Thiên.

Dòng người nhích từng bước đợi cáp treo để lên đền thờ Quốc mẫu Tây Thiên

Từ đầu Xuân Giáp Ngọ đến nay, khu danh thắng, di tích này đã đón khoảng 35 vạn khách.Vào những ngày cuối tuần, số lượng khách càng tăng lên, khoảng 24 ngàn người/ngày.
Theo ghi nhận của PV, vào giờ cao điểm mỗi ngày, hàng ngàn du khách xếp hàng ken cứng lối đi để đợi cáp treo lên khu vực đền Mẫu. Trong khi đó, hàng ngàn du khách khác vẫn hành hương theo đường bộ để tham quan, hành lễ tại các đền, chùa tại Tây Thiên.
Tây Thiên là nơi thờ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, người được Hùng Chiêu Vương thứ 7 lập làm Chính Vương Phi, có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là một trong những cái nôi của Phật giáo Việt Nam.

Hàng ngàn du khách đợi đi cáp treo

Hàng vạn du khách du xuân tại Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) mỗi ngày

 

Xếp  hàng dài xuống dưới sân ga để đợi cáp treo

Hàng vạn du khách trẩy hội Tây Thiên ngày đầu xuân

Du khách xếp hàng dài đợi xe điện

Những ngày cuối tuần, dòng người chật kín các lối đi lên khu đền Mẫu

Từ năm 2012, hệ thống cáp treo đã đi vào hoạt động phục vụ du khách

Người dân sắm đồ lễ

Người dân nghỉ ngơi sau chặng đường hành hương lên đền Mẫu

Bình luận
vtcnews.vn