Hàng vạn du khách chen chân về Tây Thiên dịp đầu xuân

Thời sựThứ Năm, 26/02/2015 11:40:00 +07:00

Những ngày đầu xuân ẤT Mùi, hàng vạn du khách đã đến với Tây Thiên để cầu một năm mới bình an, may mắn, tài lộc.

(VTC News) - Những ngày đầu xuân ẤT Mùi, hàng vạn du khách đến Tây Thiên để cầu một năm mới bình an, may mắn, tài lộc.

Theo Ban Quản lý Khu di tích Tây Thiên (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) trong 6 ngày đầu năm mới Tây Thiên đã đón hơn 9 vạn lượt du khách đến chiêm bái và du lịch đầu xuân tại nơi đây.
Hàng vạn du khách đến với Tây Thiên dịp đầu xuân Ất Mùi

Theo ghi nhận của PV, vào giờ cao điểm, mỗi ngày, hàng ngàn du khách xếp hàng ken cứng lối đi để đợi cáp treo lên khu vực đền Mẫu.

Trong khi đó, hàng ngàn du khách khác vẫn hành hương theo đường bộ để tham quan, hành lễ tại các đền, chùa tại Tây Thiên.

Tây Thiên là nơi thờ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, người được Hùng Chiêu Vương thứ 7 lập làm Chính Vương Phi, có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là một trong những cái nôi của Phật giáo Việt Nam.

Một số hình ảnh du khách hành hương về Tây Thiên:

 Du khách hành hương về Tây Thiên
Mặc dù có cáp treo nhưng nhiều du khách vẫn lựa chọn cách đi bộ trong ngày du xuân về Tây Thiên 
Khu vực chùa Thượng ken cứng người 
Dòng người vào làm lễ liên tục tại Đền Cầu 
 Hàng vạn du khách đổ về Tây Thiên dịp đầu xuân
 

 Khu vực hành lễ rất đông du khách thập phương
Trong 6 ngày đầu xuân Ất Mùi, Tây Thiên đón 9 vạn du khách đến chiêm bái và du lịch 

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn