Hàng tỷ USD vứt đi sau ngày bế mạc Olympic thế nào?

Thể thaoThứ Tư, 03/08/2016 06:28:00 +07:00

Các quốc gia luôn cảm thấy vinh dự khi được tổ chức một kỳ thế vận hội, tuy nhiên, sau khi Olympic kết thúc các công trình xây dựng phục vụ cho nó lại trở thành gánh nặng và không thể xử lý dễ dàng.

Olympic-1

Các công trình phục vụ Olympic luôn tiêu tốn của các quốc gia hàng tỷ USD. Tuy nhiên, chúng chỉ có tác dụng trong ngắn hạn – trong thời gian thi đấu khoảng 2 – 3 tuần của Olympic và sau đó, những công trình này lại trở thành cơn đau đầu của các nhà quản lý trong bài toàn sử dụng.

Olympic-2

Sarajevo là thành phố lớn nhất ở Bosna và Hercegovina, nơi đã tổ chức thành công Olympic năm 1984. Những năm 1994, cuộc nội chiến diễn ra và biến nơi này thành một bãi hoang tàn thực sự.

Olympic-4

Các công trình đắt tiền phục vụ cho Olympic đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những vùng đất bỏ hoang, đổ nát…Trong hình là phía ngoài sân vận động Kosovo – nơi diễn ra lễ khai mạc của Olympic 1984.

Olympic-3

Một số địa điểm thi đấu khác đã thực sự bị bỏ hoang, không sử dụng.

Olympic-5

Bên trong sân vận động, các khán đài bỏ hoang và đã mọc đầy cỏ

Olympic-6

Đường đua hoàn toàn xuống cấp và không thể cải tạo được nữa

Olympic-7

Atlanta là thành phố tổ chức Thế vận hội năm 1996 và đã được đầu tư nâng cấp đáng kể. Trong số các công trình tốn kém nhất có sân vận động Atlanta-Fulton County và công trình này được sử dụng cho môn bóng chày. 1 năm sau Olympic, nó bị phá đi và cải tạo thành bãi đỗ xe 4.000 chỗ chứa.

Olympic-8

Phần cổng chào Olympic phía ngoài bây giờ vẫn còn được giữ lại nhưng đã xuống cấp rõ ràng

Olympic-9

Bắc Kinh 2008 là một kỳ Thế vận hội thành công đối với Trung Quốc. Họ đã đầu tư hàng tỷ USD nhưng rồi cũng rơi vào bài toán tương tự: lãng phí.

Olympic-10

Đây là những gì còn lại của nơi thi đấu bóng chày 8 năm trước đây

Olympic-11

Các khách du lịch đang chụp ảnh trước “khu vực xanh” ngày nào của Olympic Bắc Kinh

Olympic-12

Khu vực đỗ xe bên ngoài sân vận động hiện nay đã được cho thuê dành cho các học  viên của các lớp thi bằng lái xe

Olympic-13

15 tỷ USD là số tiền mà Hy Lạp bỏ ra để tổ chức Olympic Athens 2004. Điều này góp phần khiến Hy Lạp khủng hoảng nặng nề và hầu hết các công trình họ xây dựng cho Olympic đều không còn có thể sử dụng được.

Olympic-14

Làng Olympic hiện nay đã hoàn toàn bị bỏ hoang

Olympic-15

Cầu thang tại các địa điểm thi đấu hầu hết đã rỉ sét

Olympic-16

Bể bơi hiện đại ngày nào và hình ảnh xấu xí hiện tại.

 
Bình luận
vtcnews.vn