Hàng trăm xe container xếp hàng né trạm cân

Thời sựChủ Nhật, 20/09/2015 07:47:00 +07:00

Xe container ne tram can -Trong 2 ngày 17/9 và 18/9, hàng trăm xe container xếp hàng chờ trên quốc lộ 32 đoạn qua địa phận Hà Nội để qua cầu Trung Hà đi Phú Thọ

Trong 2 ngày 17/9 và 18/9, hàng trăm xe container xếp hàng chờ trên quốc lộ 32 đoạn qua địa phận Hà Nội để né trạm cân tại cầu Trung Hà, Phú Thọ.

Theo tìm hiểu của phóng viên VietNamNet, từ sáng 17/9, một số lượng lớn xe container đã dừng bên này cầu Trung Hà. để né tránh trạm cân với sự kiểm tra nghiêm ngặt ở Phong Châu, Phú Thọ
Chiều 18/9, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an Hà Nội, xác nhận, trong hai ngày 17-18/9, có hàng chục xe container xếp hàng chờ qua cầu Trung Hà.
Hàng trăm xe container xếp hàng chờ trên quốc lộ 32, đoạn qua địa phận Hà Nội để qua cầu Trung Hà đi Phú Thọ
Hàng trăm xe container xếp hàng chờ trên quốc lộ 32, đoạn qua địa phận Hà Nội để qua cầu Trung Hà đi Phú Thọ 

Nguyên nhân chính do phía tỉnh Phú Thọ (bên kia cầu Trung Hà) siết chặt việc kiểm soát tải trọng nên các xe container không vội qua cầu.
Việc xếp hàng chờ bên Phú Thọ lơi lỏng kiểm soát mới chạy qua khiến đầu cầu Trung Hà phía Hà Nội lúc nào cũng dồn ứ 70-80 xe đầu kéo container và tải trọng lớn, có nguy cơ gây tắc nghẽn giao thông theo hướng Tây Bắc Hà Nội.
Xe xếp hàng dài để né trạm cân tải trọng được đặt bên kia cầu Trung Hà thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xe xếp hàng dài để né trạm cân tải trọng được đặt bên kia cầu Trung Hà thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Trước tình trạng trên, Đội CSGT số 9 đã cùng Công an huyện Ba Vì huy động lực lượng kiểm tra, xử lý lỗi dừng đỗ gây cản trở giao thông; đồng thời, kiến nghị PC67 Hà Nội đề nghị Thanh tra Sở GTVT phối hợp xử lý các phương tiện, lập kế hoạch sử dụng trạm cân di động để kiểm tra, xử lý đối với số xe container né trạm cân, xe tải trọng lớn dồn ứ trên địa bàn.
Các xe container dừng đỗ gây mất trật tự an toàn giao thông
Các xe container dừng đỗ gây mất trật tự an toàn giao thông 

Đại úy Lê Văn Tiến - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 9 - cho biết: Các xe container dừng đỗ bên đường quốc lộ 32 đoạn từ km57 - km62 (thuộc địa bàn xã Phú Sơn và xã Đồng Thái - huyện Ba Vì) trong hai ngày 17/9 và 18/9 gây mất trật tự an toàn giao thông. Đội CSGT số 9 đã xử lý 13 trường hợp vi phạm lỗi đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, tạm giữ 1 xe đầu kéo và 12 bộ giấy tờ (số liệu tính đến 22h tối 18/9).
Ngay sau khi PC67 Hà Nội có đề nghị, tối 18/9 lực lượng thanh tra giao thông đã phối hợp với CSGT địa bàn cân tải trọng, xử lý dứt điểm tình trạng xe né trạm cân phía Phú Thọ dồn ứ tại địa bàn Hà Nội, đồng thời xử lý chính các xe này để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa phải đúng tải trọng, an toàn.
Đội CSGT số 9 đã xử lý 13 trường hợp vi phạm lỗi đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông
Đội CSGT số 9 đã xử lý 13 trường hợp vi phạm lỗi đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông 

Tối 18/9, ông Trần Đăng Hải, Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã trực tiếp có mặt ở hiện trường, cùng với lực lượng CSGT Đội 9 Công an TP nhắc nhở các lái xe di chuyển tránh gây ùn ứ trên quốc lộ 32. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý.
 Hàng trên xe đều là hàng đông lạnh, tạm nhập tái xuất
Hàng trên xe đều là hàng đông lạnh, tạm nhập tái xuất 

Trả lời báo chí ngày 18/9, ông Nguyễn Văn Duyên, Chánh Thanh tra giao thông tỉnh Phú Thọ cho biết: “Bên tôi kiểm soát chặt quá nên các xe không dám sang bên Việt Trì, dừng lại ở phía bên kia cầu Trung Hà giáp ranh với Phú Thọ. Hiện tại chúng tôi có 2 trạm cân, một trạm cân xách tay nằm trên đường 32 phía Ba Vì - Sơn Tây lên Lào Cai. Từ sáng 17/9, chúng tôi đặt trạm cân làm chặt. Tất cả các xe đều là xe đông lạnh và đều là hàng tạm nhập tái xuất (tạm nhập vào Việt Nam qua cửa khẩu Hải Phòng đi Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai - PV)”.
Những trường hợp quá tải trọng nhiều sẽ bị xử lý nghiêm
Những trường hợp quá tải trọng nhiều sẽ bị xử lý nghiêm 

Chiều 19/9, trả lời VietNamNet qua điện thoại, ông Duyên thông báo: “TTGT Phú Thọ đã kết hợp với các lực lượng chức năng Hà Nội giải tỏa tất cả các xe container xếp hàng dài bên gia cầu Trung Hà. Qua kiểm tra, hầu hết các xe đều không quá tải trọng, một vài trường hợp quá khoảng 5 đến 10% vẫn có thể linh động xử lý vì hầu hết hàng trên xe đều là hàng đông lạnh, tạm nhập tái xuất.
Chúng tôi chủ động tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh, chỉ những trường hợp quá tải trọng nhiều sẽ bị xử lý nghiêm”.

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn