Hàng trăm trẻ bị nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh được phát hiện thế nào?

Giáo dụcThứ Ba, 19/03/2019 07:34:00 +07:00

Từ hình ảnh đầu tiên về bữa ăn với món thịt đầy đốm trắng ở Trường mầm non Thanh Khương, phụ huynh đưa con đi khám và cho nhiều kết quả dương tính với sán.

Những ngày qua hàng nghìn phụ huynh ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đưa con lên hai viện ở Hà Nội xét nghiệm sán lợn, trong đó có hơn 200 trẻ dương tính với sán lợn. Vụ việc khiến dư luận bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng tìm được "thủ phạm" và có hình thức xử lý thích đáng.

Sự việc bắt đầu vào ngày 14/2 khi bộ phận cô nuôi ở Trường mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành) nhận thức ăn chế biến cho học sinh bán trú, nhưng không ai phát hiện ra thịt lợn bất thường. Đến khi chế biến, bô nuôi thấy có nhiều hạch trắng trong thịt lợn. Các cô đã ghi lại hình ảnh đó gửi cho Công ty TNHH Tài chính Hương Thành doanh nghiệp cung cấp thực phẩm đề nghị kiểm tra.

Sáng 22/2, các gia đình có con theo học mầm non này tập trung đến trường tìm câu trả lời từ Ban giám hiệu. Tuy nhiên, Hiệu trưởng nhà trường Cao Thị Hòe lại khẳng định số thịt lợn sử dụng hôm đó cắt từ tẳng thịt thị lớn, phần chế biến cho học sinh là thịt sạch, không nổi hạch, chỉ phần nấu cho giáo viên mới phát hiện bất thường.

Ngày 28/2, UBND xã Thanh Khương tổ chức họp, đối thoại với người dân. Phía công ty cung cấp thực phẩm đã cam kết với người dân, chính quyền về việc đưa các cháu đi khám trong thời gian tới và chịu toàn bộ trách nhiệm nếu học sinh gặp vấn đề vì thức ăn bẩn.

cong truong thanh khuong

  Trường Mầm non Thanh Khương, nơi nhiều học sinh hiện đang theo học nhận kết quả dương tính sau khi xét nghiệm sán lợn. (Ảnh: Anh Thư)

Khi vụ việc chưa lắng xuống thì trưa 5/3, khi kiểm tra bếp ăn của trường, phụ huynh tiếp tục phát hiện nhà trường dùng thịt gà đông lạnh nghi không đảm bảo an toàn, nhiều loại chân và xương gà dùng nấu cháo cho trẻ đã bốc mùi hôi thối. Để có bằng chứng, phụ huynh ghi lại.

Vì vậy, Phòng GD&ĐT huyện Thuận Thành đã mời công an vào kiểm tra. Qua đây, lực lượng công an thu giữ hơn 10kg thịt gà được cấp đông và đang làm thủ tục chuyển giao, gửi mẫu giám định cho Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 6/3, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cùng Chủ tịch UBND xã Thanh Khương đã thống nhất ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với hiệu trưởng Cao Thị Hòe để điều tra, đồng thời tạm dừng việc nấu ăn bán trú cho học sinh. Thời điểm này số lượng học sinh đến lớp giảm mạnh, chỉ 115 trong tổng số 568 trẻ tới lớp. 

Dù xã khẳng định sẽ xác minh và đưa các cháu đi khám, nhưng hai tuần trôi qua kể từ khi phản ánh, phụ huynh không nhận thấy có bất kỳ hành động nào. Khi họ hỏi, chính quyền và nhà trường đều nói đang xác minh và chờ kết luận từ các bên.

Do lo lắng sức khỏe của con, ngày 12/3, một gia đình ở Thanh Khương con em mình ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội để xét nghiệm ký sinh trùng. Đến 14/3, gia đình này đã đưa lên mạng xã hội với kết quả dương tính các cháu với sán lợn.

xetnghiem 4

 Phiếu xét nghiệm của một trong những bé theo học tại trường trước đó cho thấy dương tính với sán lợn.

Trong khi đó, cũng trong ngày 14/3, ông Hoàng Đình Minh, Chủ tịch UBND xã Thanh Khương cho biết, sau gần chục ngày tạm dừng việc ăn bán trú tại Trường mầm non Thanh Khương, từ hôm qua trường đã tổ chức nấu ăn trở lại cho trẻ. Gần 90% trẻ trở lại trường học và khoảng 80% trẻ đăng ký ăn bán trú trở lại. Đơn vị cung cấp thực phẩm cũ là Công ty TNHH Hương Thành bị cắt hợp đồng và nhà trường tìm đơn vị cung cấp thực phẩm mới.

Sáng 15/3, sau kết quả dương tính với sán lợn của con em trong một gia đình nói trên, hơn 400 trẻ của Trường mầm non Thanh Khương tập trung xét nghiệm sán lợn tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. 

Trong đó, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 230 bé từ 1 đến 10 tuổi và 135 bé đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, trong đó phần lớn là học sinh Trường mầm non Thanh Khương.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thông báo, sau khi xét nghiệm, 173 mẫu máu cho kết quả, trong đó 44 trường hợp dương tính với sán dây lợn, không phải cấp tính.

dong-tre-em-0033259 3

Rất đông trẻ em ở Bắc Ninh tới xét nghiệm sán lợn tại Hà Nội trong những ngày qua. (Ảnh: Phạm Chiểu) 

Trước kết quả trên, các phụ huynh ở Bắc Ninh tiếp tục hoang mang. Vì vậy ngay hôm sau, hàng nghìn phụ huynh ồ ạt đưa trẻ tới hai viện trên để làm xét nghiệm sán lợn. Không chỉ trường mầm non Thanh Khương, mà 18 trường mầm non khác của huyện tìm làm xét nghiệm. Đây là trường nhận cung cấp thực phẩm từ công ty Hương Thành.

Ngày 16/3, số lượng trẻ được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương là có khoảng 500 và ở Viện ký sinh trùng là gần 400 em, tất cả đều đến để xét nghiệm sán lợn.

Đến hết ngày 17/3, tổng số trẻ ở Bắc Ninh đi xét nghiệm là 1.700 em, trong đó 209 em dương tính với kháng thể sán lợn.

Ngày 18/3, các gia đình có con em dương tính với sán lợn tiếp tục đến các trường mầm non yêu cầu làm rõ sự việc trẻ bị nhiễm sán lợn với số lượng nhận kết quả dương tính ngày càng tăng. Theo ghi nhận của PV VTC News, không chỉ học sinh bị nhiễm sán lợn, cũng có trường hợp giáo viên nhận kết quả dương tính.

Cán bộ phụ trách bếp ăn tại trường mầm non Thanh Khương đã bị đình chỉ 15 ngày để phục vụ việc điều tra.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu lực lượng chức năng làm rõ vụ việc nhiều học sinh ở huyện Thuận Thành bị nhiễm sán lợn và yêu cầu xử lý theo quy định nếu vi phạm. Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra làm rõ thực phẩm bị nhiễm ấu trùng sán lợn tại tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Y tế cử ngay đoàn công tác về tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh có phát hiện để chỉ đạo phòng, chống bệnh, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa; tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc kịp thời khám, điều trị cho người bệnh.

Anh Thư
Bình luận
vtcnews.vn