Hàng trăm thành viên Hoàng gia Ả-rập Xê-út nghi nhiễm virus corona

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 10/04/2020 13:13:34 +07:00
(VTC News) -

Khoảng 150 thành viên Hoàng gia Ả-rập Xê-út nghi mắc COVID-19 trong vài tuần gần đây và đang được cách ly điều trị.

Theo The New York Times, Hoàng tử Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, 70 tuổi, hiện là thống đốc Riyadh, đang được chăm sóc đặc biệt sau khi nhiễm virus corona.

Ngoài ra, Quốc vương Salman và Thái tử Mohammed bin Salman đã tự cách ly để phòng dịch COVID-19 lây lan.

Hàng trăm thành viên Hoàng gia Ả-rập Xê-út nghi nhiễm virus corona - 1

Hoàng tử Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud đang được chăm sóc đặc biệt sau khi mắc COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, các bác sĩ tại bệnh viện cao cấp điều trị cho thành viên hoàng gia đang chuẩn bị thêm 500 giường bệnh, sau khi ghi nhận khoangr 150 ca nhiễm virus corona.

"Các chỉ thị đã sẵn sàng cho các nhân vật VIP từ khắp nơi trên đất nước", đại diện bệnh viện thông báo.

Ả-rập Xê-út có hàng nghìn hoàng tử, thuộc gia đình hoàng gia với khoảng 15.000 thành viên. Nhiều người trong số này thường xuyên đến châu Âu và được đã mắc bệnh ở nước ngoài.

Hiện vương quốc 33 triệu dân này có 2.932 người mắc COVID-19, trong đó ít nhất 41 trường hợp thiệt mạng.

Video: Thủ tướng Anh rời phòng chăm sóc đặc biệt

Ả-rập Xê-út thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại cả trong nước, lẫn ra nước ngoài. Ít nhất 5 thành phố lớn bị phong tỏa. Một số hoạt động hành hương tôn giáo cũng bị cấm.

Bộ trưởng Y tế Ả-rập Xê-út Tawfig al-Rabiah cảnh báo dịch bệnh ở nước này có thể "chỉ mới bắt đầu".

“Trong vòng vài tuần tới, dự báo số ca lây nhiễm sẽ tăng lên ít nhất 10.000 - 200.000”, ông Tawfig al-Rabiah nói.

Phương Anh(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn