Hàng trăm người dân vây bắt kẻ lạ mặt lẻn vào nhà nghi bắt cóc trẻ em

Pháp luậtThứ Sáu, 28/07/2017 16:59:00 +07:00

Lợi dụng lúc gia chủ vắng nhà, một kẻ lạ mặt đã lẻn vào lục lọi tài sản và bị hàng trăng người dân vây bắt do nghi ngờ người này bắt cóc trẻ em vì trong nhà thời điểm này có bé trai 6 tuổi đang ngủ.

Trưa 28/7 Đại tá Trần Đức Triệu - Trưởng Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) xác nhận, cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ việc một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà dân và bị người dân vây bắt, quay clip đăng tải lên mạng xã hội vì nghi ngờ bắt cóc.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 28/7, tài khoản facebook có tên Ái Phương đã đăng tải một đoạn thông tin với nội dung nghi ngờ một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra vào sáng cùng ngày tại thôn Mỹ Chánh (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

20428002_1187884028021790_1046605785_n

 Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: FB) 

Theo đó, người lạ mặt này nhân lúc gia chủ vắng nhà đã lẻn vào mở cửa lục lọi đồ đạc thì người nhà về. Thấy vậy, chủ nhà đã tri hô người dân vây bắt.

Trong lúc kẻ lạ mặt lẻn vào, trong nhà có một bé trai đang ngủ. Trong cốp xe máy biến số tỉnh Đắk Lắk mà kẻ lạ mặt đi có một gói thuốc bị người dân nghi là thuốc mê. Được biết, kẻ lạ mặt này đi cùng đồng bọn nhưng người này đã chạy thoát.

20471983_1187884024688457_1665689985_n

 Kẻ lạ mặt bị người dân vây bắt. (Ảnh: FB)

Tuy nhiên, Đại tá Trần Đức Triệu khẳng đinh, hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ nên chưa thể khẳng định đây có phải là vụ bắt cóc như thông tin trên mạng lan truyền hay không.

Video: Vì sao tội phạm bắt cóc dùng thủ đoạn tàn độc, thậm chí sát hại trẻ?

“Hiện thông tin bắt cóc đang rất nhiễu loạn, nhiều người tung tin đồn sai sự thật gây hoang mang dư luận. Trong khi cơ quan chức năng chưa có kết luận và làm rõ bản chất của sự việc thì người dân phải thật tỉnh táo, không nên kích động gây hậu quả đáng tiếc như một số vụ việc người vô tội bị hiểu lầm và đánh đập xảy ra ở một số địa phương khác trong thời gian qua…”, Trưởng Công an huyện Hải Lăng nói.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn