Hàng trăm đoàn viên chắp cánh ước mơ vùng cao

Thời sựChủ Nhật, 22/01/2017 13:09:00 +07:00

Hàng trăm xuất quà từ thiện đã được Đoàn viên thanh niên xã Tân Triều, xã Tả Thanh Oai, xã Tam Hiệp, xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội tổ chức vận động quyên góp để ủng hộ các gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng biên giới huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La

Hua Păng là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cuộc sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, nhiều em nhỏ không được đến trường, đặc biệt càng vất vả hơn mỗi khi cái giá lạnh của mùa đông tràn về…

Trước những hoàn cảnh khó khăn đó, nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc xuân Đinh Dậu năm 2017, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ tấm lòng, tình cảm và vật chất giúp các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã nghèo của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Triều phối hợp với Đoàn xã Tả Thanh Oai, xã Hữu Hòa, xã Tam Hiệp xây dựng kế hoạch tổ chức và thực hiện chương trình tình nguyện với chủ đề: “Chắp cánh ước mơ vùng cao năm 2017”.

Ban tổ chức đã kêu gọi ủng hộ từ các tấm lòng hảo tam bằng hình thức quyên góp những phần quà như: tiền mặt, chăn, màn, gạo, áo ấm, ủng, tất, mũ len, đồ dùng học tập… tặng tận tay các hộ gia đình nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bản Km16, bản Suối Ba, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Ngoài các cá nhân hảo tâm, chương trình còn nhận được sự ủng hộ lớn của Công ty TNHH Thạch rau câu Long Hải, Công ty Cổ phần máy hiện đại Tiến Nông - Thanh Hóa...

Huapang (63)àaf

Đoàn thiện nguyện trao quà cho học sinh nghèo ở xã Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La. 

Trong hai ngày 1- 2/1/2017, Đoàn công tác đã thăm và trao tận tay 360 suất quà, gồm: 40 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gồm có: Chăn, màn, áo len, gạo, khăn mặt; 220 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gồm có: Áo ấm, ủng, mũ len, khăn len, cặp sách, vở, bút…và trên 01 tấn quần áo cũ còn sử dụng tốt với tổng trị giá chương trình gần 100 triệu đồng.

received_1022999954511008

Anh Nguyễn Duy Thịnh - Bí thư xã Đoàn Tân Triều - trao quà cho các em nhỏ. 

Đại diện lãnh đạo xã Hua Păng, ông Vì Văn Sượng – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Hua Păng là 1 trong 3 xã nghèo nhất của huyện Mộc Châu. Nhân dân địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn, học sinh đi học phải đi bộ từ rất sớm và rất thiếu thốn về đồ dùng học tập cũng như áo ấp khi mùa đông tới…

Huapang (85)

Đại diện đoàn thiện nguyện trao các phần quà của Công ty TNHH Thạch rau câu Long Hải cho các em nhỏ. Ảnh: Quang Huy 

Một người dân xã Hua Păng sau khi được nhận tình cảm của đoàn công tác trao tặng thì đã hồ hởi nói rằng: Tết năm nay đã không còn lạnh như những năm trước nữa rồi…

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Duy Thịnh, Bí thư Đoàn xã Tân Triều – Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: “Chương trình này nhằm cổ vũ, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đóng góp công sức xây dựng tổ quốc, tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Tuổi trẻ Tân Triều hành động hướng về biên giới, hải đảo” và phong trào “Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng”.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên xã Tân Triều, tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên có cơ hội được trải nghiệm, chứng kiến và chia sẻ với cuộc sống khó khăn của đồng bào vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Từ đó nâng cao nhận thức về giá trị cuộc sống và giá trị lao động trong đông đảo các tầng lớp thanh niên”.

Một số hình ảnh đoàn thiện nguyện trao quà tại xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, Sơn La (Ảnh: Bùi Quang Huy):

Huapang (54) (0)

 

Huapang (74) (0)

 

received_1022999944511009

 

Huapang (93) (0)

 

Huapang (99) (0)

 Anh Nguyễn Văn Sung - Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì chụp ảnh kỷ niệm cùng em nhỏ trong chuyến đi thiện nguyện

Huapang (48) (0)

 

Video: Người dân Quảng Bình ôm chầm lấy Hà Hồ khi cô về quê làm từ thiện

PV
Bình luận
vtcnews.vn