Hàng trăm điểm vui chơi, giải trí Tết Nhâm Thìn

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 20/01/2012 10:02:00 +07:00

(VTC News) – Tết Nhâm Thìn đang đến rất gần và có rất nhiều các điểm vui chơi giải trí phục vụ độc giả tại Hà Nội và TP HCM.

(VTC News) – Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn có rất nhiều điểm vui chơi giải trí phục vụ bà con trong những ngày nghỉ lễ tại Hà Nội và TP.HCM.

1. Tại Hà Nội:

- Chào xuân Nhâm Thìn 2012 (chương trình của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), 20h đêm Giao thừa (22/1 dương lịch) diễn ratại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ hứa hẹn là chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng nhất. Chương trình dự kiến sẽ phát trực tiếp trên sóng của VTV và có sự tham gia biểu diễn của 10 nhà hát nghệ thuật Trung ương khác.

- Bắn pháo hoa (đêm Giao thừa, từ 0h-0h15):
ở 29 quận, huyện với 30 trận địa pháo (gồm 5 điểm tầm cao, 25 điểm tầm thấp). Trong đó, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Trước Bưu điện Hà Nội, trước trụ sở Báo Hà Nội mới; công viên Thống Nhất; vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn quận Tây Hồ; hồ Văn Quán quận Hà Đông. 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở 25 quận, huyện, thị xã là: Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Sơn Tây, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức và Thanh Trì.

Ảnh: Heartreef 

- Chương trình nghệ thuật diễn ra trong suốt 7 ngày từ mùng 1-7 Tết (23 – 29/1) tại công viên Hồ Tây với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm không khí của Tết như: Múa Lân - Sư - Rồng, ảo thuật, xiếc cùng nhiều trò vui chơi có thưởng khác... Du khách còn có cơ hội được khám phá rất nhiều trò chơi hiện đại, cảm giác mạnh tại công viên Hồ Tây như: Rồng thép Thăng Long, tàu điện trên không, đu quay khổng lồ…và hàng chục trò chơi điện tử hiện đại, mới lạ khác.

- Năm mới tài lộc là chương trình diễn ra từ ngày mùng 2 - 9 Tết (24 - 29/1) tại công viên Thiên đường Bảo Sơn với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình lễ hội đường phố vui nhộn và chương trình khuyến mãi tưng bừng.

- Chương trình vui xuân Nhâm Thìn từ ngày mùng 6, 7 Tết (28 - 29/1) được tổ chức tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Du khách được xem múa rối nước, trình diễn thư pháp, hát xoan, ca trù, múa trống, các trò chơi dân gian, làm nhiều loại bánh, thưởng thức hương vị ẩm thực của người Tày… Các em nhỏ sẽ được tìm hiểu 12 con giáp, nặn tò he, vẽ và tô tranh, gốm.

- Bắc- Nam cười đón Xuân sẽ hội ngộ các danh hài như Xuân Bắc, Đức Hải, Quang Thắng, Ngọc Bích, Tự Long, Vân Dung …diễn ra vào 20h  ngày 6 Tết (30/1) tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội. Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền góp mặt tiểu phẩm được dàn dựng mới Người ngựa, ngựa người . Điều mới lạ là MC Trấn Thành kết hợp với nghệ sĩ hài Hồng Vân trong những tiểu phẩm hài cùng chủ đề.

2. Tại TP HCM:

UBND TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động vui xuân Nhâm Thìn cho nhân dân thành phố gồm:

- Hội Hoa Xuân: Tại công viên Tao Đàn và khu vực chung quang Hồ Con Rùa (từ 25 Tết đến mùng 6 Tết). Tại khu Hồ Bán nguyệt Phú Mỹ Hưng, (phường Tân Phú, Q.7) từ 23 Tết đến 29 Tết.

- Chợ Hoa Tết: Tại công viên Gia Định, công viên 23/9, công viên Lê Văn Tám từ 23 Tết đến 12h ngày 29 Tết.

- Đường hoa Nguyễn Huệ: Với chủ đề  Việt Nam - Quê hương tôi, trong bảy ngày khai mạc 19h ngày 27 Tết, kết thúc 22h mùng 4 Tết. Đây là điểm đến hấp dẫn của người dân TP HCM và du khách trong những ngày Tết. Năm nay đường hoa với nhiều thay đổi đáng kể về thiết kế mỹ thuật, nội dung.

Điểm nổi bật của đường hoa năm nay là có linh vật là con rồng dài 26m, cao trên 5m, con rồng lớn nhất từ trước tới nay tại đường hoa Nguyễn Huệ. Với chủ đề Việt Nam - Quê hương tôi, đường hoa giới thiệu nét đẹp và không gian làng quê ba miền cùng vùng biển đảo Việt Nam, khơi dậy tình yêu quê hương, ý chí bảo vệ đất nước với phần: Vườn mai Bác Hồ, Truyền thuyết hóa rồng, Đất nước trọn niềm vui, Vươn đến tương lai.

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 

- Lễ hội Đường sách: Với chủ đề Truyền thống, hiện tại và tương lai sẽ khai mạc từ ngày 27 Tết đến mùng 4 Tết (20 đến 26/1), diễn ra tại ba đoạn đường: Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế (Q1). Mỗi con đường sẽ giới thiệu một không gian lịch sử như: Con đường truyền thống giới thiệu các loại sách lịch sử, văn hóa truyền thống, các tư liệu cổ; Con đường giao thoa hiện tại hướng đến tương lai trưng bày các loại sách giới thiệu những thành tựu hiện tại, hình ảnh TP.HCM hôm nay, các quy hoạch đang được thực hiện, các nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu… và Con đường tương lai hay Thế giới trẻ em tập trung sách thiếu nhi cùng các trò chơi dành cho các em nhỏ.

- Lễ hội biểu diễn nghệ thuật Việt Nam - Ngày mới từ 20h30 ngày 29 Tết (đón Giao thừa Tết Nhâm Thìn) tại sân khấu đường Lê Duẩn (trước dinh Thống Nhất).

- Trong đêm giao thừa, thành phố cũng đồng loạt tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các địa điểm: Công viên Gia Định 2, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc; TTVH huyện Bình Chánh, Q.12; huyện Cần Giờ, Củ Chi các Khu chế xuất Tân Thuận, Linh Trung I, II; các khu công nghiệp Tân Tạo, Tân Bình, Tân Thới Hiệp, Lê Minh Xuân, Hiệp Phước; Cty Giày Huê Phong, Cty May Kim Đô…

- Bắn pháo hoa nghệ thuật: Từ 0h đến 0h15 tại 6 điểm: 2 địa điểm ở tầm cao bao gồm đường hầm sông Sài Gòn (đầu phía Thủ Thiêm, Q.2), công viên văn hóa Gò Vấp (quận Gò Vấp). 4 địa điểm bắn pháo hoa ở tầm thấp gồm công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ, công viên Lịch sử - Văn hóa – Dân tộc TP.HCM (quận 9).

-Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM sẽ tổ chức biểu diễn ca múa nhạc tại 7 sân khấu ngoài trời từ 19h30 các ngày 29 Tết, mùng 1, 2 và 3 Tết tại: Công viên Gia Định 2, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc Q.9, TTVH huyện Bình Chánh, TTVH Q.12, Sân banh Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn, thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ và Ngã Ba Giồng huyện Hóc Môn.
 

Chương trình có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ như: NSƯT Vũ Linh, Kim Tiểu Long, Kiều Phượng Loan, Cẩm Thu, Hiếu Cảnh, Ngân Huệ, BoBo Hoàng, Kiều Mai Lý, Thanh Lựu… Ca sỹ Quang Linh, Nguyễn Phi Hùng, Quang Hà, Quang Vinh, Khánh Thi, Mạnh Cường Trung Hậu, Đông Quân, Thanh Ngọc, Huỳnh Lợi, Bonneur Trinh, Triệu Lộc, Võ Hạ Trâm…Và các nhóm nhạc: Mắt Ngọc, Giọt Nắng, Nhóm TiTiKid, Nhóm New Onlie, Nhóm POA, Nhóm Apple…

- Ngoài chương trình chính do UBND TP tổ chức, tại 2 điểm vui chơi, giải trí lớn của thành phố là Công viên Văn hóa Đầm Sen và khu du lịch Suối Tiên cũng có nhiều hoạt động.

Tại công viên văn hóa Đầm Sen với chủ đề Lì xì chúc phúc, sung túc cả năm kéo dài từ 28 Tết đến 14 Tết (21/1 - 5/2). Phố lì xì sẽ có những tiểu cảnh ngày Tết, các trò chơi dân gian, các sản phẩm lưu niệm. Các nhân vật Phước, Lộc, Thọ và Dế mèn sẽ giao lưu, chúc phúc và trao quà lì xì cho khách du xuân. Tại đây còn có đường hoa Sóng nước phương Nam kết hợp với khu tái hiện các hoạt động vui xuân, các trò chơi dân gian, những tập tục ngày Tết cùng nhiều chương trình văn hóa - văn nghệ. Đến Đầm Sen trong thời gian này, khi mua mỗi vé vào cổng và vé trọn gói của trẻ em, khách tham quan sẽ được nhận một phần quà chúc phúc đầu năm.

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tưng bừng các chương trình đặc sắc, hấp dẫn. Điểm nhấn là show diễu hành "Ngọc ngà châu báu thần tiên hội" bằng 20 đoàn xe được trang trí nhiều họa tiết, hoa văn rực rỡ với hình tượng ông Phúc - Lộc - Thọ - Tài. Du khách còn được khám phá nhiều trò chơi hấp dẫn, mạo hiểm, cảm giác mạnh như: Tàu lượn siêu tốc, đua xe tốc độ, bí mật Cổ Loa thành, bí mật rừng phù thủy, tháp du hành vũ trụ, câu cá sấu, công nghệ giải trí lazer zone mới lạ…

Phượng Hoàng(tổng hợp)
 


 

Bình luận
vtcnews.vn