Hàng trăm cây cần sa được trồng trên rẫy cà phê ở Đắk Lắk

Pháp luậtThứ Sáu, 22/11/2019 16:02:00 +07:00

Hơn 100 cây cần sa được trồng rải rác trên 5.000m2 rẫy cà phê của ông Toàn tại xã Ea Sin, huyện Krông Búk (Đắk Lắk).

Ngày 22/11, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa phát hiện trong rẫy cà phê của Trần Văn Toàn (sinh năm 1976, trú xã Ea Sin, huyện Krông Búk) trồng hơn 100 cây cần sa. 

can-sa2

Công an huyện Krông Búk thu giữ số cần sa tại rẫy ông Toàn.

Khoảng 15h ngày 21/11, tổ công tác của Đội Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Krông Búk kiểm tra rẫy cà phê của ông Trần Văn Toàn và phát hiện 104 cây cần sa cao khoảng 40 - 50cm được trồng rải rác trên diện tích 5.000m2. 

can-sa

Ông Hoàng khai trồng cần sa để cho gia súc ăn. 

Tại hiện trường còn có 13 cây cần sa khô bị nhổ và cắt ngọn. 

Làm việc với công an, chủ rẫy khai, ông mua hạt giống cần sa về gieo trồng ở rẫy nhằm mục đích chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra và xử lý theo quy định.

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn