Hàng trăm cảnh sát vây ráp, toàn bộ nhóm người ôm súng cố thủ trong xe bị khống chế

Pháp luậtThứ Sáu, 15/02/2019 17:32:00 +07:00

Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã vây ráp, khống chế nhóm người nghi buôn ma túy dùng súng cố thủ khi bị phát hiện tại khu vực xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ những người dân có mặt tại hiện trường, vào 15h ngày 15/2, tại xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn phát hiện một nhóm người đi xe ô tô có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

-171554

Cảnh sát đang bao vây, khống chế nhóm đối tượng ôm súng cố thủ. 

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành lệnh dừng xe mà tăng ga bỏ chạy theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã gồm: Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng.

Phương tiện của bọn chúng chạy đến ngã tư giao đường liên xã Lâm Giang và Sơn Giang thì bị lao xuống ruộng. Lúc này, nhóm đối tượng đã nhảy ra khỏi xe, ôm súng cố thủ tại khu vực cống nước gần Chi cục Thuế xã Sơn Giang. 

Lúc 18h, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ một người đàn ông khi đang lẩn trốn ở khu vực xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn) cùng một người khác ra đầu hàng.

Theo Zing, tới tối 15/2, hàng chục công an, cảnh sát cơ động Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường để truy tìm nghi phạm còn lại. Lực lượng chức năng huy động xe cứu hỏa, cấp cứu. Người dân địa phương bị cấm đi qua khu vực để đảm bảo an toàn.

khongche

 Một người liên quan đến vụ việc bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Zing.vn)

Ông Phan Văn Chương, Trưởng công an xã Sơn Giang cho biết nghi phạm cuối cùng ôm súng cố thủ đã bị bắt. Nghi phạm ban đầu được xác định là Nguyễn Thành Trung (32 tuổi), trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.

Trước khi ra đầu thú trên tay Trung cầm 1 khẩu súng K54 và 1 quả lựu đạn. Nghi phạm định tự tử song người thân nghi can cùng lực lượng chức năng phát loa thuyết phục nên hắn đầu hàng.

Phan Ấn
Bình luận
vtcnews.vn