Hàng trăm cảnh sát phá sòng bạc lớn nhất miền Bắc

Pháp luậtThứ Sáu, 30/11/2012 08:10:00 +07:00

(VTC News) – Hơn 100 cảnh sát đã ập vào nhà nghỉ, bắt quả tang hàng trăm con bạc đang “sát phạt” nhau trên chiếu, thu 2 bao tải tiền tang vật.

(VTC News) – Hơn 100 cảnh sát đã bất ngờ ập vào nhà nghỉ, bắt quả tang hàng trăm con bạc đang “sát phạt” nhau trên chiếu, thu 2 bao tải tiền tang vật.

Ngày 29/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết vừa phá một sới bạc được cho là lớn nhất miền Bắc tại tỉnh Bắc Ninh.

Cảnh sát thống kế số tang vật bắt quả tang ở sới bạc.

Theo đó, 13h ngày 29/11, trong khi 105 con bạc đang “sát phạt” nhau tại nhà nghỉ Tuấn Sơn (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) lực lượng chức năng thuộc Cục Cảnh sát hình sự đã bất ngờ ập vào bắt giữ trước sự “ngơ ngác của các con bạc”.


Tại hiện trường là nhà nghỉ Tuấn Sơn, cảnh sát đã thu giữ một số lượng lớn tiền mặt (khoảng 2 bảo tải tiền, theo thống kê ban đầu khoảng 5 tỷ đồng), điện thoại, máy tính, máy fax và bảng vị…

Kẻ cầm đầu sòng bạc bị bắt giữ.

Cảnh sát đã khống chế toàn bộ 105 con bạc. Điều đáng nói, trong số này có tới gần phân nửa số người tham gia đánh bạc là phụ nữ.

Theo đó, trong thời gian đánh bạc tại nhà nghỉ Tuấn Sơn, con bạc sẽ được phục vụ từ ăn uống, nghỉ ngơi ngay tại đây.

Nhiều phụ nữ bị tạm giữ đã bị bắt giữ vì tham gia đánh bạc.

Được biết đây là sới bạc do một người có tên Dương Anh Đức (48 tuổi, ngụ tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Hình thức đánh bạc tại sới này là xóc đĩa chẵn lẻ. Trong khi đó, tiền hồ - tiền vào cửa là từ 500.000 – 1 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn