Hàng trăm cảnh sát bảo vệ phiên tuyên án 52 giang hồ miền Tây

Pháp luậtThứ Ba, 12/05/2015 01:59:00 +07:00

Hàng trăm cảnh sát tạo hàng rào an ninh khi đại ca giang hồ Hiền Kháp bị tuyên án chung thân, 32 đàn em được tại ngoại trước đó bị bắt giam lập tức.

Hàng trăm cảnh sát tạo hàng rào an ninh khi đại ca giang hồ Hiền Kháp bị tuyên án chung thân, 32 đàn em được tại ngoại trước đó bị bắt giam lập tức.

Sáng 12/5, hàng trăm người vây kín khu vực TAND TP Cần Thơ trước thời điểm quyết định hình phạt đối với băng nhóm của trùm giang hồ Trương Phong Hiền (tức Hiền Kháp) - gây ra vụ truy sát tại quận Thốt Nốt giữa năm 2013. Không gian phòng xử ngột ngạt bởi ngoài 52 bị cáo còn có cả trăm cảnh sát đứng kèm. Bên ngoài, an ninh cũng được siết chặt.

Cảnh sát tạo hàng rào an ninh khi các bị cáo về trại giam. Ảnh: Cửu Long 

Theo HĐXX, hay tin em họ Trần Ngọc Tuấn (Tuấn 9 ngón) bị nhóm của Chế Thị Lệ Trinh (chủ quán karaoke ở quận Thốt Nốt) gây thương tích, Hiền Kháp huy động nhóm giang hồ dưới quyền ở huyện Cờ Đỏ và cầu viện Châu Ngọc Thưởng (còn gọi là 9 Hưởng - giang hồ có số má đang bị truy nã) đưa đàn em từ TP Cần Thơ lên Thốt Nốt trả thù.

Sau khi tập hợp 60 người tại lò gạch, Hiền Kháp chia lực lượng làm 3 nhóm, mang mã tấu, bom xăng... định san bằng quán karaoke của Tố Trinh. Do quán đóng cửa, cả bọn kéo đến nhà cha ruột Trinh.

Thấy cửa rào bị khóa không vào được, nhóm người này đứng ngoài đập phá, chửi bới. Phát hiện Chế Hoàng Việt (em của Trinh), Tô Văn Tuấn Em (bạn Việt) ở nhà đối diện, hàng chục giang hồ vác mã tấu truy sát họ gục tại nhà tắm. Trước khi bỏ đi chúng còn đập phá tài sản. Anh Việt bị thương tật 64%, Em 6%. Số tài sản bị hư hại trị giá gần 20 triệu đồng...

Hiền Kháp nghe tuyên án. Ảnh: Cửu Long 

"Đây là băng nhóm phạm tội giết người có tổ chức, nguy hiểm, mang tính côn đồ, chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó với cơ quan chức năng...", tòa nhận định. HĐXX cũng cho rằng, Hiền và một số bị cáo vừa ra tù nhưng lại phạm tội. Băng nhóm này thống nhất ý chí, hành động, truy sát bị hại tới đường cùng không còn khả năng chống đỡ. Trong đó, Hiền là người cầm đầu, chủ mưu.

Với đánh giá này, tòa đã tuyên phạt Hiền mức án chung thân về tội Giết người, Trương Phong Khánh (em ruột Hiền) nhận 20 năm tù, các bị cáo khác nhận từ 3 đến 19 năm tù về cùng tội danh và tội Hủy hoại tài. Riêng bị cáo Trần Ngọc Tuấn (Tuấn 9 ngón) nhận 2 năm 6 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Ngoài hình phạt trên, các bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 130 triệu đồng. Đối với 32 bị cáo được tại ngoại trước đó, HĐXX tuyên bắt giam tại tòa để đảm bảo thi hành án.

Liên quan đến vụ án, chủ quán karaoke Chế Thị Lệ Trinh và 3 đồng phạm đã bị TAND quận Thốt Nốt xử tù trước đó về tội Cố ý gây thương tích.

Nguồn: Cửu Long (Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn