Hàng trăm cảnh sát bảo vệ chợ Viềng 'mua may bán rủi'

Thời sựThứ Tư, 25/02/2015 01:05:00 +07:00

Gần 200 cán bộ chiến sĩ công an thuộc lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động động...tham gia bảo vệ tại lễ hội chợ Viềng (Nam Định).

(VTC News) - Gần 200 cán bộ chiến sĩ công an thuộc lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động kết hợp với các cán bộ chiến sĩ công tại các huyện tham gia bảo vệ lễ hội chợ Viềng.

Cứ đến đêm mồng 7, rạng sáng ngày mồng 8 tháng Giêng (Âm lịch) hàng năm, người dân khắp nơi lại nô nức kéo nhau đi chợ Viềng - Nam Định, mua bán cầu may.

Chợ Viềng nằm trên địa bàn thôn Trung Thành, xã Kim Thái (Vụ Bản - Nam Ðịnh), trước đây còn có tên là chợ chơi du xuân (du xuân thị). Bao quanh là cả một quần thể di tích thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh - Thần chủ Ðạo Mẫu Việt Nam, nên cùng với việc đi chơi chợ là hoạt động lễ Mẫu để Người ban cho sức khoẻ và tài lộc.

Lực lượng CSGT phân luồng tại lễ hội chợ viềng năm 2014 

Dự báo về tình hình có thể xảy ra xung đột giao thông gây ùn ứ tại hội Chợ Viềng vào ngày mồng 7 tết và lễ khai ấn Đền Trần (14 tháng Giêng), Phòng CSGT tỉnh Nam Định đã lên kế hoạch, tăng cường quân số để đảm bảo giao thông được thông suốt.

Đại tá Trần Văn Luân - Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC 67, CA tỉnh Nam Định) - cho biết, heo kế hoạch bảo vệ lễ hội chợ Viềng, Công an tỉnh Nam Định đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ công an thuộc lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động kết hợp với các cán bộ chiến sĩ công tại các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, công an các địa phương Hà Nam, Ninh Bình và các lực lượng chức năng khác, đảm bảo cho lễ hội chợ Viềng được an toàn, giao thông thông suốt.

Đại tá Luân cho biết thêm, việc phân luồng xe phục vụ lễ hội chợ Viềng năm nay chỉ khi có tình huống đột xuất như ùn tắc, tai nạn. 

"Lực lượng chức năng tập trung điều tiết cho các phương tiện tham gia giao thông theo chiều Bắc – Nam và ngược lại vẫn đi theo lộ trình bình thường trên tuyến quốc lộ 10" - Đại tá Luân cho biết.

Cũng theo Đại tá Luân, nhiều tuyến quốc lộ tránh khu vực chợ Viềng đã được đưa vào sử dụng nên sẽ giảm bớt áp lực giao thông tại khu vực chợ Viềng. Lực lượng cảnh sát giao thông chủ động với các tình huống phân luồng giao thông nhỏ khác tại khu vực chợ Viềng nếu lượng người đi vào chợ quá đông.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn