Hàng trăm bệnh nhân… chết khát tại bệnh viện

Sức khỏeThứ Năm, 26/07/2012 09:55:00 +07:00

(VTC News)-Chàng trai Kane Gorny- 22 tuổi chỉ là một trong số hàng trăm bệnh nhân xấu số đã qua đời tại các bệnh viện của Anh vì lí do hết sức vô lí: chết khát!

(VTC News) - Cậu thanh niên Kane Gorny- 22 tuổi có lẽ chỉ một trong số hàng trăm bệnh nhân xấu số đã qua đời trong các bệnh viện của Anh vì lí do hết sức vô lí: chết khát.

Nghe có vẻ khó tin nhưng đó thật sự là những gì đang diễn ra tại đây và nó đang làm dấy lên làn sóng bất bình và phẫn nộ từ phía công chúng cũng như chính những người trong ngành.

Cậu thanh niên này đã phải từ biết cuộc đời này vì bị các y tá bỏ quên 

Kane được đưa vào bệnh viện để thay khớp háng nhưng chỉ sau 3 ngày, cậu trai trẻ đã phải ra đi vì…khát nước, sau khi đội ngũ nhân viên y tế phớt lờ lời cầu xin uống nước cũng như những triệu chứng bị mất nước của cậu.

Trong cơn tuyệt vọng của mình, Kane đã phải gọi điện đến sở cảnh sát và người cảnh sát trả lời điện thoại của em sau đó đã làm chứng rằng anh ta đã nghe lời cầu khẩn lặp đi lặp lại rằng: “Cho tôi xin ít nước”.

Roger Goss- đại diện cho các bệnh nhân đã không giấu nổi bức xúc: “Không biết người ta đã dạy cho các bác sĩ và y tá cái gì nếu đó không phải là tầm quan trọng của việc chăm sóc cho bệnh nhân, giúp họ được cung cấp đủ nước?!”.

Đáng ngại thay, cái chết đầy bi kịch của Kane chỉ là một trường hợp điển hình của vấn nạn đang ngày một lan rộng này. Đội ngũ nhân viên y tế hầu như phớt lờ trước tầm quan trọng của nước đối với bệnh nhân.

Trong khi đó bệnh viện phần lớn là những tòa nhà nóng và khô nên các bệnh nhân bị mất nước một cách khá nhanh chóng.

Thực tế là những bệnh nhân đang hồi phục lại sau cơn phẫu thuật thì chỉ vài tiếng đồng hồ sau là họ đã cảm thấy khô cổ họng. Tuy nhiên, sức khỏe của họ còn quá yếu để có thể ngồi dậy tự đi lấy nước cho mình.

Theo TS Tim Bowling- chuyên gia dinh dưỡng thì việc thiếu nước đối với các bệnh nhân có thể mang đến những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đối với sức khỏe của họ. Bệnh nhân có thể bị ngất xỉu vì tụt huyết áp và nhiễm trùng đường niệu. 

Thậm chí nó còn có thể dẫn tới tình trạng máu bị vón cục vì việc thiếu chất lỏng sẽ khiến cho máu trở nên dày và dễ kết dính hơn.

Tình trạng mất nước nghiêm trọng có thể được biểu hiện qua các triệu chứng như: mê man, ú ớ, buồn nôn, ói mửa- những yếu tố hàng đầu dẫn tới tổn thương thận cấp.

Theo ước tính, chỉ riêng năm 2009 thì tình trạng khát nước đã góp phần vào cái chết của 816 bệnh nhân trên khắp nước Anh và xứ Wales- một con số khiến ai cũng phải rùng mình.


Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn