Hàng thủ tan nát, Indonesia trông cậy sao nhập tịch gốc Brazil cản bước tuyển Việt Nam

Thể thaoChủ Nhật, 13/10/2019 15:26:00 +07:00

Đội tuyển Indonesia hi vọng củng cố hàng phòng ngự bằng sự góp mặt của cầu thủ nhập tịch gốc Brazil Otavio Dutra trước trận gặp tuyển Việt Nam.

Sau ba lượt trận đầu tiên của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Indonesia sớm tan hi vọng giành quyền đi tiếp khi lần lượt bị Malaysia, Thái Lan và UAE đánh bại. Đội tuyển xứ vạn đảo chỉ ghi được hai bàn nhưng thủng lưới tới 11 lần. Vài ngày trước, hàng thủ Indonesia có màn trình diễn tệ hại khi nhận tới năm bàn thua trong trận gặp UAE.

Trong lúc HLV Simon McMenemy loay hoay tìm cách cải thiện khâu phòng ngự, các cổ động viên xứ vạn đảo có lẽ đang hi vọng vào một "làn gió mới" mang tên Otavio Dutra. Anh là cầu thủ gốc Brazil vừa hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Indonesia để đủ điều kiện góp mặt trong trận đấu gặp tuyển Việt Nam ngày 15/10 tới.

otavio dutra

 Otavio Dutra vừa hoàn tất thủ tục đăng ký quốc tịch mới để được khoác áo đội tuyển Indonesia.

Dutra từng được đào tạo bởi CLB nổi tiếng Corinthians nhưng chỉ thi đấu cho các đội hạng thấp của Brazil trước khi đến Indonesia chơi bóng từ năm 2010. Anh được HLV McMenemy gọi lên đội tuyển Indonesia hai lần từ tháng 7/2019 nhưng đều bị trả về CLB do chưa hoàn tất thủ tục đăng ký với FIFA.

Phải đến trước cuộc chạm trán tuyển Việt Nam, Dutra mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Indonesia và ngay lập tức được HLV McMenemy bổ sung vào danh sách.

"Khoác áo đội tuyển Indonesia, đất nước mà tôi yêu mến là giấc mơ của tôi. Tôi đã ở đây từ năm 2010 và mơ ước điều đó. Tôi cầu nguyện hằng ngày để được cống hiến cho đội tuyển Indonesia. Mong ước thứ hai của tôi là mang niềm vui cho người Indonesia", Dutra chia sẻ.  

Tân binh gốc Brazil có chiều cao tới 1m90 được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Indonesia cải thiện được khả năng chống bóng bổng. Tuy nhiên Dutra năm nay đã 34 tuổi và cũng cần thời gian để hòa nhập nên chưa chắc anh có thể mang lại hiệu quả như mong đợi.

Giống như đội tuyển Việt Nam, Indonesia sử dụng hàng phòng ngự có ba trung vệ và Dutra, nếu được ra sân, nhiều khả năng sẽ đá  ở vị trí trung tâm. Ngoài bóng bổng, điểm yếu của hàng thủ đội bóng xứ vạn đảo là hai biên khi các hậu vệ cánh không đảm bảo được vị trí an toàn sau khi dâng cao hỗ trợ tấn công.

"Đối đầu với Việt Nam, đội bóng rất mạnh với những đường chuyền chéo sân sang hai biên, HLV McMenemy phải cải thiện khả năng tranh chấp trên không của các hậu vệ. Khả năng giữ vị trí cũng rất quan trọng để hạn chế không gian chơi bóng của các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam", tờ Bola bình luận.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn