Hàng Tết lên kệ sớm, siêu thị là điểm đến tin cậy cho người tiêu dùng

Doanh nghiệp vì người tiêu dùngThứ Tư, 07/12/2022 15:45:00 +07:00
(VTC News) -

Thị trường hàng Tết đã bắt đầu sôi động, nhiều người tiêu dùng chọn các siêu thị để đi mua sắm, nhằm đảm bảo chất lượng.

Chưa đến Tết Nguyên đán 2023 nhưng trên thị trường, các mặt hàng Tết đã được rao bán rầm rộ. Giới chuyên gia dự báo, sức mua của người dân năm nay sẽ tăng đáng kể bởi tâm lý mua bù, chơi bù cho 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch. Bên cạnh đó, dịch bệnh tại Việt Nam đã được kiểm soát, đời sống của người dân cũng phục hồi đáng kể nên nhu cầu ăn Tết cũng cầu kỳ hơn.

Hiện nhiều người tiêu dùng đã lên kế hoạch sắm Tết sớm. Để yên tâm về chất lượng của hàng hóa dịp cuối năm, khi mà quá nhiều chương trình khuyến mại đang diễn ra rầm rộ, nhiều người đã lựa chọn các siêu thị, cửa hàng tiện ích để mua sắm.

Hàng Tết lên kệ sớm, siêu thị là điểm đến tin cậy cho người tiêu dùng - 1

Người tiêu dùng lựa chọn siêu thị, trung tâm thương mại uy tín để mua sắm hàng Tết. (Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Thị Dung (Ba Đình, Hà Nội) đang tất bật lên kế hoạch sắm quà Tết để về quê tết gia đình, họ hàng sau 2 năm không thể về do đại dịch. Theo chị Dung, cuối năm là thời điểm hàng hóa bùng nổ, vì thế hàng giả, háng nhái, hàng kém chất lượng cũng dễ len lỏi vào thị trường. Do đó, chị lựa chọn mua sắm hàng Tết tại các siêu thị, trung tâm thương mại hay cửa hàng tiện lợi uy tín để đảm bảo chất lượng.

"Thời điểm này trong các siêu thị cũng đã trưng bày các mặt hàng Tết với hàng loạt chương trình khuyến mại, giảm giá khác nhau. Thời gian còn sớm nên tôi có thể từ từ lựa chọn những sản phẩm cần thiết. Thời điểm cuối năm, hàng trôi nổi trên thị trường rất nhiều, hàng giả hàng nhái được làm rất tinh vi, người tiêu dùng khó lòng phát hiện. Chính vì thế, các cơ sở bán hàng uy tín như siêu thị là lựa chọn số 1 của tôi", chị Dung nêu quan điểm.

Chị Cao Thị Vân (Thanh Trì, Hà Nội) cũng cho biết, siêu thị hay những cơ sở bán hàng tiện lợi luôn là lựa chọn của chị mỗi khi mua sắm hàng hóa dịp Tết. Theo chị Vân, các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi thường xuyên cập nhật những mặt hàng mới giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn tốt hơn. Bên cạnh đó, hàng hóa tại những điểm bán này phần lớn cũng được đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ khiến chị và gia đình rất yên tâm.

Nắm bắt tâm lý mua bán hàng Tết của người tiêu dùng sẽ sớm hơn mọi năm, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại hiện đã trưng bày các sản phẩm đa dạng, phong phú khiến thị trường sớm sôi động.

Giám đốc Khu vực miền Bắc Saigon Co.op Lê Văn Liêm cho biết, hệ thống siêu thị Co.op Mart đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng chục nghìn tấn hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân toàn quốc trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

"Ngoài làm việc với các nhà cung cấp để chuẩn bị lượng hàng thiết yếu, các nhà phân phối cũng dự đoán và chủ động nhập thêm các loại hàng hóa thường được tiêu thụ nhiều dịp Tết", ông Liêm cho hay.

Một giám đốc vận hành chuỗi siêu thị Co.opmart cho biết thêm, hệ thống bán lẻ thuộc Saigon Co.op tăng lượng dự trữ hàng Tết từ 30-50%. Đơn vị dự báo sức mua tăng cao nên từ tháng 11 đã bắt đầu chạy chương trình khuyến mại Tết.

Trong khi đó, theo đại diện Aeon Việt Nam, doanh nghiệp đã lên kế hoạch và phối hợp cùng các nhà cung cấp để chuẩn bị nguồn hàng cho đợt mua sắm cuối năm và dịp Tết ngay từ tháng 10.

Dịp Tết, hệ thống này không chỉ cung cấp đa dạng về chủng loại, mẫu mã mà còn đa dạng về mức giá để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn. Các mặt hàng dịp này tập trung vào thực phẩm chế biến sẵn, hàng thiết yếu, quà tặng Tết và đẩy mạnh các sản phẩm tươi sống trong giai đoạn cận Tết.

Đức Thiện
Bình luận
vtcnews.vn