Hàng tạp hóa, tiệm gội đầu mọc lên giữa hành lang chung cư

Kinh tếThứ Năm, 22/10/2015 08:25:00 +07:00

Hành lang bị lấn chiếm làm nơi nuôi chó mèo, mở quán tạp hóa, tiệm gội đầu, để đồ dùng gia đình đang diễn ra tại một số chung cư ở Hà Nội.

Hành lang bị lấn chiếm làm nơi nuôi chó mèo, mở quán tạp hóa, tiệm gội đầu, để đồ dùng gia đình đang diễn ra tại một số chung cư ở Hà Nội.

Hành lang chung cư vốn là lối đi chung của các hộ dân. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng lấn chiếm hành lang chung làm nơi chứa đồ, mở hàng quán… khiến các chung cư trở nên nhếch nhác.
 Mở cửa hàng tạp hóa ngay tại hành lang tầng 6 tòa nhà B10A khu đô thị Nam Trung Yên.
 Lấn chiếm hành lang chung cư làm cửa hiệu cắt tóc tại tòa nhà B10B khu đô thị Nam Trung Yên.
 Hành lang rộng rãi bị thu hẹp lại do những cư dân của tòa nhà tận dụng làm nơi chứa đủ thứ đồ từ bàn, ghế, máy giặt.. đến bàn bóng bàn, bàn bi-a… Hình ảnh ghi nhận tại tầng 8 tòa nhà CT1X2 Khu ĐTM Bắc Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).
 Bàn Bi-a và ghế án ngữ hành lang tầng 8 tòa nhà CT1X2 Khu ĐTM Bắc Linh Đàm.
 Thùng cát tông, túi nilon, đồ dùng dễ cháy được xếp đầy hành lang.
 Một góc hành lang tầng 5 tòa nhà B10C khu đô thị Nam Trung Yên (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chứa đầy đồ dùng gia đình.
 Căng dây phơi chăn ngoài hành lang chung cư B10A khu đô thị Nam Trung Yên.
 Tủ chứa đồ, ghế sofa tại hành lang tòa nhà CT1X2 khu ĐTM Bắc Linh Đàm chèn lên cả hộp cứu hỏa của tòa nhà.
 Ghế chất đầy hành lang che gần hết lối xuống cầu thang bộ thoát hiểm tại tòa nhà B10B khu đô thị Nam Trung Yên.
 Những viên gạch khi người dân sửa nhà xong không được dọn dẹp mà xếp thành đống ở hành lang thoát hiểm của tòa nhà B10B khu đô thị Nam Trung Yên.
 Đường thoát hiểm của tòa nhà B10C khu đô thị Nam Trung Yên được người dân tận dụng để chứa bia.
 Căn hộ 508 tòa nhà CT1X2 Khu ĐTM Bắc Linh Đàm chưa có người ở được người dân gần đó tận dụng làm nơi chứa đồ và nuôi mèo.
 Cửa thoát hiểm được tận dụng tối đa diện tích để trồng hoa và xả rác.
 Một vài người dân ở tầng 17 tòa nhà B10A khu đô thị Nam Trung Yên hút điều cày ngoài hành lang gây mùi khó chịu.
 Những chậu hoa, cây cảnh làm nơi vứt đầu lọc, tàn thuốc lá.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn