Hàng rong tung hoành trên phố đi bộ Hồ Gươm

Kinh tếChủ Nhật, 04/09/2016 08:07:00 +07:00

Hoa quả, đồ chơi, nước lạnh..., tất cả được gánh gồng hoặc cắp nách bán rong khắp các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), bất chấp quy định cấm.

 

Từ 1/9, nhiều tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm trở thành phố đi bộ vào 3 tối cuối tuần. Trên đường Hàng Bài, đoạn trước cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền, nhiều xe bán hàng rong đậu trên vỉa hè và lòng đường.

 

Hàng chục người bán bóng bay đi lại mời chào khách du lịch và người đi bộ.

 

Những chai nước lạnh đựng vào thùng xốp rất gọn nhẹ.

 

Trước cửa đền bà Kiệu, nhiều người bán hoa quả rong ngồi hai bên đường.

 

Một chiếc mẹt, 2 cái ghế nhựa trở thành gian hàng bán trên phố di bộ.

 

Công an phường Hàng Bài tuần tra quanh hồ Hoàn Kiếm để ngăn chặn hiện tượng móc túi và bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường.

 

Cơ quan chức năng nhắc nhở người dân buôn bán dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. 

 

Có người tìm cách hòa vào dòng người đi bộ để tránh ánh mắt của công an.

 

Người đàn ông bán nước bê gian hàng bỏ chạy về phía vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng khi nhìn thấy công an.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn