Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch

Thị trườngThứ Sáu, 23/07/2021 06:57:43 +07:00
(VTC News) -

Bến xe Hà Nội vắng lặng như tờ do không có khách, các dịch vụ ăn theo cũng không thể cầm cự, nhiều người phải trả mặt bằng để kiếm kế sinh nhai khác.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 1

Trong bối cảnh giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19, dịch vụ vận chuyển hành khách tại Hà Nội đến 37 tỉnh thành phố phải tạm dừng theo chỉ đạo của Sở GTVT từ ngày 18/7. Các bến xe khách vắng lặng khiến các dịch vụ trong bến xe ngày thường vốn nườm nượp khách giờ lao đao trong cảnh sống lay lắt.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 2

Những quầy hàng trong bến xe Giáp Bát từ sang trọng...

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 3

...đến bình dân đều đã đóng cửa vì vắng khách. Đại diện bến xe này cho biết, một số ít thì đóng cửa tạm nghỉ nhưng rất nhiều quầy đã trả lại mặt bằng vì không thể cầm cự thêm được, sau quá nhiều đợt dịch.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 4

Tại bến xe Mỹ Đình, nhiều quầy bán hàng đã chấm dứt kinh doanh hoàn toàn vì không buôn bán gì trong suốt thời gian dài vừa qua. Một vị đại diện bến xe cho biết, hơn 1/3 số quầy trong bến xe người thuê đã trả lại mặt bằng, bỏ về quê kiếm sống. Hết đợt dịch này đến đợt dịch khác trong suốt gần 2 năm qua khiến họ thất thu nặng.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 5

Những quầy hàng vốn đông đúc, khách hàng có nhiều lúc phải xếp hàng dài để mua đồ ăn nhanh, nước giải khát thì nay cũng vắng tanh. Cả một dãy hàng chục quầy hàng chỉ lác đác vài khách hàng.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 6

Chủ quầy hàng B3 trong bến xe khách Mỹ Đình cho biết, cô vẫn mở bán mang đi nhưng mỗi ngày cũng chỉ vài khách mua. Cô là một trong số rất ít những hộ kinh doanh còn trụ lại tại đây, nhiều quầy hàng xunh quanh đều đã trả lại mặt bằng vì không thể cầm cự.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 7

Còn tại bến xe Nước Ngầm, mặc dù không cho hộ kinh doanh thuê quầy dịch vụ nhưng  quầy dịch vụ phục vụ nước uống, đồ khô của bến xe cũng không một bóng người. Nhân viên đã phải nghỉ gần hết, chỉ còn một người để duy trì hoạt động.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 8

Hiện tại bến xe Nước Ngầm chỉ còn duy nhất 1 tuyến còn hoạt động. Cả một khoảng sân rộng lớn của bến xe không có bóng dáng một chiếc xe khách nào.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 9

Trước đây, dịch vụ thuê xe đẩy vận chuyển hàng hóa tại bến xe Mỹ Đình vẫn luôn đắt hàng bất kể nắng mưa. Những chiếc xe đẩy nhỏ len lỏi từng góc nhỏ để vận chuyển hàng cho khách nay nằm im trong sự nhàn hạ đáng buồn.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 10

Một người làm dịch vụ đẩy hàng cho biết ở thời điểm hiện tại hiếm lắm mới có được một khách hàng quý báu.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 11

Những chiếc xe đẩy hàng hoá "đắp chiếu" trong bến xe Giáp Bát.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 12

Không biết đến lúc nào chúng mới được dùng trở lại.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 13

Tại bến xe Mỹ Đình, đây là nơi trước kia những người hành nghề xe ôm chen lấn xô đẩy để chèo kéo khách. Nay chỉ còn một người lái xe ôm vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 14

Bến xe Giáp Bát lác đác bóng người chờ có hàng để vận chuyển trong buồn bã.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 15

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết hiện tại số xe còn hoạt động trong bến chỉ khoảng dưới 80 xe, đây là một con số quá nhỏ so với 800 xe hoạt động hàng ngày vào thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 16

Trong khi đó, số xe khách còn đăng ký hoạt động tại bến xe Mỹ Đình hiện tại chỉ khoảng hơn 100 xe. Đại diện bến xe này cho biết, số lượng xe khách đang giảm đi trong thấy từng ngày, từng ngày một.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 17

Phía mặt trước của bến xe Giáp Bát, những chiếc xe buýt thường xuyên xuất bến trong tình trạng không một bóng khách hàng.

Hàng quán, dịch vụ trong bến xe thoi thóp kiếm sống giữa mùa dịch - 18

Nhân viên bán vé trên tuyến xe buýt số 101A cho biết, từ sáng đến giữa trưa, xe này chỉ bán được vẻn vẹn 5 chiếc vé.

CÔNG HIẾU
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp