Hàng nghìn người vây kín sông Kiến Giang cổ vũ đua thuyền trên quê hương Tướng Giáp

Thời sựThứ Năm, 30/08/2018 15:11:00 +07:00

Hàng nghìn người dân Lệ Thủy (Quảng Bình) vây kín 2 bên bờ sông Kiến Giang reo hò, cổ vũ các đội đua thuyền tranh tài trong lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm vào dịp 2/9.

Sáng 30/8, vòng bảng lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức trên sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) thu hút hàng nghìn người tham dự, cổ vũ. Tham dự lễ hội có 24 thuyền đua nam cùng tranh tài chia làm 2 lượt bơi.

Video: Người dân chen chúc trên cầu xem lễ hội bơi đua "độc nhất vô nhị" trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Từ rất sớm, hàng nghìn người đã đứng chật kín 2 bên bờ sông để chờ đợi và cổ vũ cho màn đua thuyền gay cấn trên sông.

Đúng 7h30, cuộc tranh tài bắt đầu, các đội đua bung sức hết cỡ vượt lên trước sự hò reo, cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên. Quảng đường các đội đua sẽ phải vượt qua lên đến hơn 24km.

12245

 Các đội đua tranh tài quyết liệt.

12455 4

Tại giải đua thuyền lần này, có tất cả 24 thuyền đua tham dự.

DSC_6767 11

Từ người già đến trẻ nhỏ đều háo hức xem các đội đua tranh tài. 

DSC_6733 7

Một em bé được bố cõng trên vai để cổ vũ cho đội nhà. 

DSC_6738 8

Cổ vũ thuyền nhà từ xa. 

DSC_6729 5

Đua thuyền là lễ hội truyền thống của Lệ Thủy. Cứ mỗi dịp mùng 2-9, nhiều người Quảng Bình tha hương dù đang ở đâu cũng đều cố gắng sắp xếp về quê để tận hưởng không khí lễ hội trong dịp này. 

1234322

Người dân đứng chen chúc kín trên cầu để cổ vũ.

DSC_6752 10

Nhiều nam thanh nữ tú trên đường, chạy theo đoàn thuyền đua dưới sông để cổ vũ.

Để tiếp thêm sức mạnh cho các trai bơi, nhiều cổ động viên lái xe chạy theo thuyền, đeo băng rôn, bật loa đài cổ động. Những cổ động viên khác thì xuống bến tát nước nhiệt tình động viên tinh thần trai bơi…

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang xuất phát từ lễ hội bơi “cầu đảo”, nghĩa là cầu mưa thuận gió hòa, cầu cho mùa màng bội thu, sau đó phát triển thành lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập 2/9 từ năm 1946 đến nay.

Sau cuộc đua, ban tổ chức sẽ lấy 12 đội về đích đầu tiên nằm ở bảng A, 12 đội về sau nằm bảng B cho ngày đua chính thức 2/9.

Minh Minh - Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn