Hàng nghìn người đội nắng tham dự lễ hội Văn hóa Việt Bắc ở Đắk Lắk

Thời sựChủ Nhật, 17/02/2019 20:28:00 +07:00

Dù trời nắng gắt, hàng nghìn người dân Đắk Lắk vẫn đội nắng đến tham dự lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc nhằm giữ gìn văn hoá truyền thống dân tộc.

Đến hẹn lại lên, sau tết Nguyên đán, lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc trên đất Tây Nguyên lại diễn ra từ ngày 15/2 - 19/2 (tức từ 11 - 15 tháng Giêng) tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng (Đắk Lắk).

Theo ghi nhận thực tế của PV VTC News, dù trời nắng gắt, hàng nghìn người vẫn đội nắng đến tham dự lễ hội.

52422220_627891250991960_8796562294629728256_n

Hàng nghìn người đội nắng tham dự lễ hội Văn hóa Việt Bắc.

Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa dân gian mang đậm bản sắc truyền thống các dân tộc phía Bắc như ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, thi gói bánh chưng, bánh dày, quay heo, thi hát... nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc phía Bắc đang sinh sống tại Tây Nguyên.

Đặc biệt, lễ hội còn biểu diễn các tiết mục văn nghệ mang hóa tâm linh như pi cấu, mạnh lèng và then.

Đến với lễ hội, người dân và du khách không chỉ được hòa mình vào không khí sôi nổi của các hoạt động giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian, mà còn được tham quan gian trưng bày giới thiệu sản phẩm của địa phương.

Bên cạnh đó, khu ẩm thực cũng là những điểm đến không thể bỏ qua với mỗi du khách. Thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc anh em đang sinh sống trên vùng đất Tây Nguyên như: H’Mông, Thái, Tày, Nùng… và hàng ngàn lượt du khách từ khắp nơi tham dự.

51983525_976872662518297_216626764451938304_n 3

Đến với lễ hội, người dân và du khách không chỉ được hòa mình vào không khí sôi nổi của các hoạt động giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian, mà còn được tham quan gian trưng bày giới thiệu sản phẩm của địa phương.

Lễ hội không chỉ tái hiện văn hóa dân gian Việt Bắc trên đất Tây Nguyên mà còn là điểm đến hấp dẫn, dần trở thành “thương hiệu” được nhiều du khách gần xa biết đến, trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn dân tộc.

Đặc biêt, lễ hội năm nay, UBND huyện Krông Năng đã giao cho một doanh nghiệp đóng trên địa bàn để làm các công tác chuẩn bị. Ước tính, giá trị của các hoạt động trong dịp lễ hội năm 2019 khoảng 300 triệu đồng.

Hiếu Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn