Hàng nghìn người chen chân ở phố cổ Hà Nội trong đêm phá cỗ trông trăng

Thời sựThứ Sáu, 16/09/2016 07:48:00 +07:00

Tối 15/9 (tức 15/8 âm lịch), chợ đồ chơi Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can, Hàng Đường... đông nghẹt người qua lại.

Phố cổ, đặc biệt là phố Hàng Mã lâu nay nổi tiếng là địa điểm chơi Trung thu của người Hà Nội - nơi luôn tấp nập, rộn ràng với đủ các loại đồ chơi đủ sức làm mê mệt trẻ nhỏ. 

Dưới đây là một số hình ảnh về người dân đi chơi Trung thu trên phố cổ Hà Nội:

Hàng ngàn người đổ về khu vực phố cổ trong đêm trung thu khiến cả khu phố trật cứng người. Ảnh: Kỳ Anh.

Hàng ngàn người đổ về khu vực phố cổ trong đêm trung thu khiến cả khu phố trật cứng người. Ảnh: Kỳ Anh.

Dòng người đổ về mỗi lúc một đông trên các con phố. Ảnh: Như Trường.

Dòng người đổ về mỗi lúc một đông trên các con phố. Ảnh: Như Trường.

Các gian hàng bày bán các loại đồ chơi từ dân gian đến hiện đại đủ màu sắc rực rỡ, rất thu hút trẻ em. Ảnh: Như Trường.

Các gian hàng bày bán các loại đồ chơi từ dân gian đến hiện đại đủ màu sắc rực rỡ, rất thu hút trẻ em. Ảnh: Như Trường.

Các loại đồ chơi đủ loại được bày bán la liệt, thu hút rất nhiều người tới xem. Ảnh: Như Trường.

Các loại đồ chơi đủ loại được bày bán la liệt, thu hút rất nhiều người tới xem. Ảnh: Như Trường.

Dòng người chật cứng giữa chợ trung thu. Ảnh: Kỳ Anh.

Dòng người chật cứng giữa chợ trung thu. Ảnh: Kỳ Anh.

Phần lớn đổ về đây là các bạn trẻ. Ảnh: Như Trường.

Phần lớn đổ về đây là các bạn trẻ. Ảnh: Như Trường.

Do quá đông, nhiều em bé phải ngồi trên vai của bố để dễ đi lại. Ảnh: Kỳ Anh.

Do quá đông, nhiều em bé phải ngồi trên vai của bố để dễ đi lại. Ảnh: Kỳ Anh.

Các loại đồ chơi dân gian truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi... đến những đồ chơi hiện đại, nhiều màu sắc. Ảnh: Như Trường.

Các loại đồ chơi dân gian truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi... đến những đồ chơi hiện đại, nhiều màu sắc. Ảnh: Như Trường.

Các loại mặt lạ được bày bán. Ảnh: Như Trường.

Các loại mặt lạ được bày bán. Ảnh: Như Trường.

(Nguồn: phapluatplus.vn)
Bình luận
vtcnews.vn