Hàng nghìn bánh trung thu in chữ Trung Quốc bị thu giữ

Pháp luậtThứ Bảy, 08/09/2018 21:34:00 +07:00

Số lượng bánh trung thu bị thu giữ đều dán nhãn mác có ngôn ngữ Trung Quốc và không ghi hạn sử dụng

Ngày 8/9, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp cùng Đoàn kiểm tra và Đội 6 (Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP.Hà Nội) kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa ở đường Ỷ La, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội phát hiện nhiều sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, đoàn tạm giữ 232 bánh; 95 bánh trung thu; 1.141 bánh trung thu có nhãn chữ tượng hình; 330 gói thực phẩm chức năng cà phê giảm béo; 31 chai kem chống nắng 100ml.

a5 5

 Hàng nghìn chiếc bánh trung thu có bao bì in chữ Trung Quốc bị thu giữ.

Chủ cơ sở cho biết, đây là địa chỉ ông mới mở để kinh doanh nên không kịp làm giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Số hàng hóa để tại điểm này là bánh trung thu, bánh kẹo và mỹ phẩm (kem chống nắng), thực phẩm chức năng (cà phê giảm béo).

a4 3

Lực lượng chức năng kiểm tra số bánh trung thu không rõ nguồn gốc.

Phần lớn số lượng bánh trung thu đều dán nhãn mác có ngôn ngữ Trung Quốc và không ghi hạn sử dụng. Đáng chú ý, mỗi chiếc bánh trung thu được bán buôn với giá chỉ từ 2000 đồng – 5000 đồng/chiếc. Tổng giá trị lô hàng là gần 30 triệu đồng.

a2

Cận cảnh những chiếc bánh trung thu có giá chỉ từ 2.000 đồng.

a1

Cơ quan chức năng kiểm đếm số hàng.

Theo cơ quan chức năng, nếu không được phát hiện kịp thời, số lượng bánh này sẽ được tuồn ra thị trường và bán trực tiếp trước cổng trường học hoặc tại các cửa hàng bán lẻ bánh trung thu nội địa. Hiện tại, các lực lượng chức năng niêm phong, đi tiêu hủy và xử phạt vi phạm theo quy định.

Đăng Khoa
Bình luận
vtcnews.vn