Hàng ngàn người sẽ chết nếu phương Tây can thiệp Libya

Thế giớiThứ Năm, 03/03/2011 08:17:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 3/3/2011, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã thẳng thừng tuyên bố rằng quân đội của ông sẽ mạnh tay và hàng ngàn người có thể chết.

(VTC News) – Ngày 3/3/2011, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã thẳng thừng tuyên bố rằng quân đội của ông sẽ mạnh tay và hàng ngàn người có thể chết nếu phương Tây tiến hành can thiệp vào tình hình tại nước này.

 
Tổng thống Libya Gaddafi cho biết lưc lương trung thành của ông đã tiến hành các hoạt động trấn áp nhằm vào những người chống đối ông ở một thị trấn ở miền đông Libya vào ngày 2/3.

Lời cảnh báo của ông Gaddafi được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Mỹ và các quốc gia phương Tây có thể sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn máy bay của quân đội Libya ném bom vào người biểu tình, mà cụ thể trước đó đã có đề nghị áp dụng một khu vực cấm bay ở quốc gia đang bạo loạn này.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố rằng có lẽ sẽ là “một hành trình dài” để áp dụng khu vực cấm bay ở Libya.

Quan chức ngoại giao này cũng khẳng định việc Mỹ triển khai 2 tàu chiến bên ngoài lãnh thổ Libya.

Lê Dũng(theo AFP)
Bình luận
vtcnews.vn