Hàng ngàn người kêu gọi loại bỏ 'sao ăn hại' Man Utd

Thể thaoThứ Bảy, 01/03/2014 09:22:00 +07:00

(VTC News) - Chưa đầy 24 giờ sau khi thông tin Tom Cleverley được HLV trưởng Roy Hodgson triệu tập vào Đội tuyển Anh, hàng ngàn CĐV xứ sương mù đã phản đối vô cùng mạnh mẽ

Tom Cleverley đang gây thất vọng lớn trong màu áo Man Utd mùa này. Dù từng được Sir Alex Ferguson đánh giá là Fabregas mới của xứ sương mù, nhưng tiền vệ sinh năm 1989 này lại không thể tiếp tục đà phát triển ở mùa bóng năm nay. Anh thường xuyên gây thất vọng và trở thành điểm tối ở khu trung tuyến Quỷ đỏ.

Kiến nghị đặc biệt của các CĐV nước Anh
Vì lẽ đó, quyết định gọi Cleverley và gạt ra một loạt những cái tên đang chơi rất hay như Tom Huddlestone, Gareth Barry của HLV trưởng Roy Hodgson đã khiến người hâm mộ bóng đá Anh cảm thấy bị sốc. 
Chưa đầy 24 giờ sau khi báo giới nước này đăng tải danh sách 23 cầu thủ được triệu tập, hàng ngàn người đã ký vào một bản kiến ​​nghị kêu gọi tiền vệ Quỷ đỏ bị cấm dự World Cup 2014 vào mùa hè này.
Bản kiến nghị có một không hai trong lịch sử bóng đá nước Anh đã có 4000 chữ ký, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nó được công bố. Kiến nghị này nêu rõ: 
"Tom Cleverley, người đã có 13 lần khoác áo ĐTQG, đã thường xuyên được HLV Roy Hodgson triệu tập mà không hề có bất cứ phẩm chất đáng giá nào.

Tom Cleverley đang bị CĐV nhà tẩy chay
Chúng tôi tin tưởng vào uy tín của nền bóng đá đáng tự hào này, và mong rằng anh ta sẽ không được tham dự giải đấu quốc tế lớn mùa hè này.
Trong khi nước Anh luôn bị coi là nỗi thất vọng ở các giải đấu lớn, những tình huống xấu hổ như này cần phải được tránh bằng cách không cho anh ta làm suy yếu những nỗ lực của các đồng đội còn lại."
Đây quả là một điều hết sức bất ngờ với không chỉ Tom Cleverley, HLV trưởng Roy Hodgson, mà còn với toàn thể thành viên của Đội tuyển Anh. Không biết Tam Sư liệu sẽ xử sự ra sao với tình huống dở khóc dở cười này.
Bình luận
vtcnews.vn