Hàng ngàn người đội mưa khai hội xuân Yên Tử

Thời sựThứ Ba, 19/02/2013 06:15:00 +07:00

(VTC News) – Mặc dù trời có mưa nhưng hàng ngàn người đã tập trung về đây, nhiều người đã ngồi đợi hàng giờ giữa trời mưa để chờ lễ khai mạc.

(VTC News) – Khác với những năm trước, năm nay lễ hội Yên Tử diễn ra sớm hơn một ngày.

Người dân dâng lễ tại chùa Đồng, khu danh thắng Yên Tử trước giờ khai hội. 

Chương trình khai mạc diễn ra vào lúc 20h ngày 18/2 (tức 9 tháng Giêng âm lịch) tại chùa Trình, khu di tích Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Theo ghi chép, Yên Tử là nơi thiền phái Trúc Lâm đã phát tích hơn 700 năm qua và được các vị sư nối tiếp, kế thừa và truyền bá đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Quang cảnh sân khấu Yên Tử trước giờ khai hội, đón bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt.
Dù còn mấy tiếng nữa chương trình khai mạc mới bắt đầu nhưng hàng ngàn người đã đội mưa ngồi chờ... 
Lễ hội Yên Tử được đánh giá là một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc và sẽ kéo dài trong 3 tháng.

Theo ông Nguyễn Trung Hải - Trưởng ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, lượng khách du lịch năm nay tăng so với năm ngoái. Tính từ ngày mồng 1 đến hết ngày mồng 6 Tết, Yên Tử đã đón trên 150.000 khách.

Dự kiến trong ngày khai mạc, Yên Tử đón 10.000 du khách, tăng ni, phật tử đến tham dự.
Trời đổ mưa, nhiều dịch vụ phát sinh với giá 'cắt cổ', đặc biệt là áo mưa...
Chiều 18/2, mặc dù trời có mưa nhỏ nhưng hàng ngàn người đã tập trung về đây, nhiều người đã ngồi đợi hàng giờ giữa trời mưa để chờ lễ khai mạc.

Công tác an ninh phục vụ lễ hội được Ban tổ chức phối hợp với công an thị xã Uông Bí huy động lực lượng tích cực đảm bảo.

Tối 18/2,  lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt cho danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh.

Thủy Trần
Bình luận
vtcnews.vn