Hàng ngàn người đổ về Pháp xem 'thủy triều thế kỷ'

Thế giớiChủ Nhật, 22/03/2015 10:43:00 +07:00

Hàng ngàn khách du lịch và người dân địa phương đã đổ về hòn đảo tu viện Mont Saint-Michel Pháp để chứng kiến hiện tượng được gọi là ‘thủy triều thế kỷ'.

(VTC News) - Hàng ngàn khách du lịch và người dân địa phương đã đổ về hòn đảo tu viện Mont Saint-Michel nằm ở vùng Normandy, Pháp để chứng kiến hiện tượng được gọi là ‘thủy triều thế kỷ’ khi nước biển dâng lên mức cao nhất theo chu kỳ 18 năm/lần.

Hiện tượng thủy triều dâng cao bất thường này được cho là do hiện tượng ‘siêu trăng’ và Nhật thực toàn phần hôm 20/3 gây ra.
 Mực nước thủy triều lên cao tới 14m khiến toàn bộ đảo tu viện Mont Saint-Michel trở nên biệt lập với bờ

Sáng 21/3, mực nước thủy triều lên cao tới 14m, bằng độ cao của tòa nhà 4 tầng khiến cho toàn bộ đảo tu viện Mont Saint-Michel trở nên biệt lập với bờ trong vòng vài phút.

Sở Thủy văn Quốc gia của Hải quân Pháp dự đoán hệ số thủy triều lên đến 119 trong thang 120.

Theo Telegraph, khoảng 20.000 người đã đến xem và chụp lại hình ảnh về hiện tượng ‘ thủy triều thế kỷ này’ ở hòn đảo Mont Saint-Michel.

Video: 'Thủy triều thế kỷ' ở Pháp
Hàng ngàn người tụ tập dọc theo bờ biển miền Bắc nước Pháp và Tây Nam nước Anh để theo dõi thủy triều dâng.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Laurent Fabius, và Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian cũng đã tới chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên hiếm khi xảy ra này.

Trận ‘thủy triều thế kỷ’ tiếp theo được dự đoán vào tháng 3/2033.

Minh Lý(Theo RT)
Bình luận
vtcnews.vn