Hàng ngàn người dân Ninh Bình chờ đợi linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chính trịThứ Năm, 27/09/2018 11:11:00 +07:00

Hàng ngàn người dân có mặt tại nơi an nghỉ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang để tiễn đưa Chủ tịch nước về với đất mẹ quê nhà.

Video: Xúc động điếu văn tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 27/9, tại Ninh Bình, an ninh được thắt chặt mọi ngả đường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo ghi nhận của PV VTC News, ngay từ sáng sớm nhiều người dân đã đổ về nơi an táng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang để tham dự lễ truy điệu. Từng nhóm người, từ 10-20 người lần lượt vào viếng cố Chủ tịch nước.

Bà Trần Thị Thu (62 tuổi, Ninh Bình) chia sẻ: "Nghe tin Chủ tịch nước mất, tôi rất xúc động, thương tiếc vô cùng. Với chúng tôi, bác Quang là một Chủ tịch nước gần gũi, làm được nhiều việc có ích cho dân."

Chị Nguyễn Thị Thảo (Ninh Bình), vừa đáp chuyến bay từ miền Nam ra tới thẳng nơi an nghỉ của Chủ tịch nước nghẹn ngào: "Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã một đời cống hiến cho đất nước. Nghe tin ông từ trần vì lâm trọng bệnh, tôi bàng hoàng rơi nước mắt. Để được nhìn bác lần cuối tại nơi an nghỉ, tôi không nghĩ được gì nhiều, vội thu xếp bay ra ngoài đây. Nhìn dòng người ngày một đông đổ về đây viếng bác tôi cảm thấy buồn vô hạn."

ninh binh5 5

Tại Ninh Bình, an ninh được thắt chặt mọi ngả đường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ông Đỗ Phú Dũng (xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông là một người cao thượng, kiên trung, một lòng vì đất nước. Tôi được gặp ông trong một lần về thăm nhà thờ họ Trần. Chủ tịch nước là người gần gũi, giản dị và luôn quan tâm tới mọi người."

Có mặt trong đoàn người về dự Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bà Phạm Thị Khuyên (55 tuổi, trú xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) hai tay ôm tấm ảnh cố Chủ tịch nước trước ngực xúc động: "Bác Quang là một người rất kiên định, gần gũi với quần chúng nhân dân, giản dị và hết lòng vì nhân dân đất nước. Nghe tin ông mất, tôi cảm thấy rất đột ngột, bàng hoàng và thương xót". 

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ diễn ra từ 15 giờ 30 phút chiều 27/9 tại quê hương Chủ tịch nước xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận người dân tham dự Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình:

ninh binh4 5

Dòng người đổ về Ninh Bình ngày một đông để được nhìn thấy Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối.

ninh binh6 7

 

ninh binh7 7

Những đứa trẻ được bố mẹ đưa đi dự lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

ninh binh8 9

Ông Trần Văn Ngãi (xã Khánh Thuỷ, Yên Khánh, Ninh Bình) chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của Chủ tịch nước.

ninh binh 9 10

 Ông Đỗ Phú Dũng, thương binh tại Ninh Bình tới dự Lễ Quốc tang Chủ tịch nước.

ninh binh10 13

Bà Phạm Thị Khuyên (55 tuổi, trú xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) hai tay ôm tấm ảnh cố Chủ tịch nước trước ngực xúc động.

ninh binh 11 13

Nhiều người dân tiếp tục đổ về nơi an nghỉ của Chủ tịch nước trước lễ an táng sẽ diễn ra vào chiều nay.

quoctang 15

 

quoctang1 16

 

quoctang2 17

Hàng ngàn người dân đứng ven đường đón đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

quoctang5 18

 

quoctang4 19

 

quoctang6 20

 

quoctang3 21

Trời Ninh Bình đổ mưa cũng không ngăn được dòng người đến tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Nhóm PV VTC News
Bình luận
vtcnews.vn