Hàng loạt xe quá khổ, quá tải bị bắt giữ

Thời sựThứ Năm, 12/06/2014 06:40:00 +07:00

(VTC News) - CSGT CATPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều xe tải, xe cẩu vi phạm lỗi chở quá tải, quá khổ vượt gấp 4-5 lần so với quy định.

(VTC News) - CSGT CA TP.HCM đã phát hiện, xử lý nhiều xe tải, xe cẩu vi phạm lỗi chở quá tải, quá khổ vượt gấp 4-5 lần so với quy định.

Ngày 11/6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC 67), Công an TP.HCM cho biết, vào tối 1/6/2014, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 đã bắt giữ 3 xe tải loại trên 5 tấn có gắn cẩu chở gỗ quá tải vượt 4 - 5 lần so với quy định.
Ngoài lỗi quá tải, 3 xe này còn vi phạm chở hàng hóa sắp xếp vượt quá phía sau thùng xe hơn 10% so với chiều dài xe; giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn.
Với các lỗi vi phạm trên, tài xế điều khiển các phương tiện vi phạm sẽ bị xử phạt với tổng mức tiền phạt gần 10 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2 tháng.

 Xe chở gỗ quá khổ, quá tải gấp nhiều lần so với quy định bị CSGT bắt giữ

Bên cạnh đó, PC 67 cũng đã lập biên bản và ra Quyết định xử phạt đối với chủ phương tiện có hành vi giao xe hoặc để xe cho người làm công, người đại diện thực hiện hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên 50% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên. 
Trong đó có 1 xe có chủ sở hữu là cá nhân nên đã bị xử phạt với số tiền là 3 triệu đồng, 2 xe còn lại thuộc công ty kinh doanh vận tải nên tổng mức tiền phạt đối với chủ 2 phương tiện này là 12 triệu đồng.
Thời gian qua, lực lượng CSGT thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra giao thông trong công tác xử lý đối với các trường hợp vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải. 
Riêng trong đợt cao điểm huy động tối đa lực lượng tập trung các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông tại 3 cụm trên địa bàn thành phố cũng đã xử lý 2.192 quá khổ, quá tải, nộp kho bạc nhà nước gần 10 tỷ đồng.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn