Hàng loạt xe khách chạy ‘chui’ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan để né trạm thu phí

Thời sựThứ Hai, 25/11/2019 16:41:00 +07:00

Dù cao tốc La Sơn - Túy Loan chưa hoàn thành nhưng hàng trăm xe khách, xe tải tuyến Bắc - Nam vẫn chạy "chui" để né trạm thu phí, gây mất an toàn giao thông.

Chiều 25/11, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan) cho biết, đơn vị vừa yêu cầu đơn vị thi công thực hiện chốt chặn không cho xe khách, xe tải chạy "chui" vào đường cao tốc, gây mất an toàn giao thông khi dự án chưa thông xe.

Anh-xe-chay-chui 1

Đổ đất ngăn chặn xe chạy "chui" trên cao tốc La Sơn-Túy Loan để né trạm thu phí. 

Theo đó, những ngày qua, hàng trăm xe khách, xe tải hạng nặng chạy tuyến Bắc-Nam liên tục chạy vào cao tốc La Sơn - Túy Loan (bắt đầu từ ngã ba La Sơn, Thừa Thiên-Huế) đến nút giao Hòa Liên (Đà Nẵng) để né Trạm thu phí Phước Tượng-Phú Gia và hầm Hải Vân.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, dù toàn tuyến cao tốc đã cơ bản xây dựng xong nhưng chưa hoàn thiện hệ thống biển báo giao thông và lan can nên chưa thông xe.

Các xe chạy "chui" vào tuyến cao tốc là sai quy định, gây mất an toàn giao thông nên đơn vị đã lập chốt ngăn chặn.

Cũng theo vị này, dự kiến đến cuối năm 2019, toàn tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan sẽ thông xe kỹ thuật.

Anh-xe-chay-chui 2

Một đoạn thuộc cao tốc La Sơn-Túy Loan. 

Trước đó, ngày 7/11, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải đã có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng về công tác giải phóng mặt bằng thuộc cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn Hòa Liên - Túy Loan.

Dự án cao tốc La Sơn-Túy Loan được khởi công năm 2015 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 12/2018.

Nhưng đến nay, dự án vẫn chậm tiến độ do đoạn qua địa bàn huyện Hòa Vang vẫn chưa có mặt bằng để thi công vì vướng công tác giải tỏa, đền bù.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn