Hàng loạt trường trung cấp 'sống như chết'

Giáo dụcThứ Ba, 18/03/2014 07:28:00 +07:00

(VTC News) - Không thể tuyển sinh nên nhiều trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) trên địa bàn Đà Nẵng đang "sống cũng như chết" và đứng trước nguy cơ đóng cửa.

(VTC News) - Không thể tuyển sinh nên nhiều trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) trên địa bàn Đà Nẵng đang "sống cũng như chết" và đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Sống cũng như chết

Gần một năm nay, khu giảng đường khang trang 4 tầng của trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật miền Trung (số 130 Nguyễn Tư Giản, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) luôn trong tình trạng đìu hiu, không một bóng dáng học sinh. Ở đây, duy nhất có một người bảo vệ trông nom.

Nếu không có bảng hiệu ghi tên trường, không ai biết đó là một trường Trung cấp khi bị bỏ hoang, đóng bụi.

“Trường bây giờ không có ai ngoài tôi và một ông nữa được thuê vào bảo vệ ở đây. Chuyện cũng hơn một năm nay rồi, thi thoảng có vài ba công ty đến thuê tổ chức chương trình gì ấy rồi lại đóng cửa thôi. Nghe nói họ cũng rao bán nhưng chưa bán được nên cứ để như thế này đây”, người bảo vệ già chia sẻ.
Đà Nẵng, <a href='https://vtcnews.vn/giao-duc.538.0.html' >giáo dục</a>, Cao đẳng, Trung cấp, tuyển sinh,đào tạo
Nhiều trường Trung cấp trên địa bàn Đà Nẵng lâm vào cảnh khó do tuyển sinh đầu vào khó khăn

Qua tìm hiểu, trong kỳ tuyền sinh năm 2013, trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật miền Trung không tuyển sinh được học sinh nên phải tạm đóng cửa. Nguy cơ đóng cửa dài dài khi tình trạng tuyển sinh khó khăn, thiếu sinh viên khiến trường lâm vào cảnh “sống cũng như chết”.

Một số trường khác như trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Đức Minh (địa chỉ tại K195 đường Cách mạng Tháng 8, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Cả dãy nhà 4 tầng khang trang với tổng diện tích xây dựng hơn 2.500m2 nằm im lìm, cửa đóng, then cài suốt năm qua.

Cổng chính được mở hé đủ chiếc xe máy đi qua. Sinh viên không thấy đâu, chỉ có 2 người được phân công đến để trông coi tài sản của nhà trường. Toàn bộ 12 phòng học, cùng phòng máy, phòng thực hành và thiết bị giảng dạy bỏ phế, bụi đóng hàng lớp.

Trả lời báo chí, ông Trần Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng đào tạo Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Đức Minh cho hay, năm học 2013 nhà trường chỉ tuyển sinh được vài hồ sơ nên đã phải xin dừng tuyển sinh. Hiện nay, trường chỉ còn 1 lớp học nghề của năm 2011 đang thực tập .

Mấy năm trước, tình hình tuyển sinh cũng ổn với cả ngàn chỉ tiêu, nhưng dần về sau, lượng sinh viên đến trường ngày một giảm dần nên nhà trường phải báo cáo lên Sở GD-ĐT thành phố xin dừng tuyển sinh.

Không chỉ trường Trung cấp KT-KT miền Trung, Trung cấp KT-KT Đức Minh mà nhiều trường Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng cũng lâm vào tình trạng “sống cũng như chết”.

Thích thầy hơn thợ

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Thường xuyên, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2013 vừa qua, do tuyển sinh không được được nên các trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng gặp không ít khó khăn.

Thậm chí, nhiều trường đã phải xin dừng hoạt động. Hiện một số trường như: Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Việt - Á (Đà Nẵng) xin tạm ngừng hoạt động; Trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Miền Trung và Trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Đức Minh báo cáo tạm dừng tuyển sinh.

Còn một số trường Cao đẳng như: Đức Trí, Đông Du, Việt Tiến… cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh nên cũng đang hết sức chật vật để hoạt động.
Đà Nẵng, giáo dục, Cao đẳng, Trung cấp, tuyển sinh,đào tạo
Theo các trường, tâm lý thích thầy hơn thợ vẫn còn nặng khiến nhiều trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp gặp khó khăn trong tuyển sinh

“Nguyên nhân lớn nhất của tình trạng này, theo nhận định của hầu hết các trường là do tâm lý chuộng bằng cấp của số đông người dân nên khiến tình trạng tuyển sinh đầu vào hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp gặp khó khăn.

Phụ huynh đều hướng con em vào đại học nên các trường cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp càng khó để tuyển sinh đầu vào. Bên cạnh đó, việc học sinh học trung cấp ra trường khó xin việc nên việc học sinh đăng ký học hệ này cũng thưa dần”, ông Dũng cho biết.

Cũng theo ông Trương Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường Trung cấp Đức Minh, Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT khiến cho các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp lao đao.

Bởi theo ông Hùng, khi không có thể tìm được cơ hội vào Đại học thì các em mới học Cao đẳng hay Trung cấp chuyên nghiệp để sau đó sẽ tiếp tục học liên thông lên để kiếm tấm bằng cao hơn để dễ xin việc.

Khi Bộ GD-ĐT ra Thông tư 55 khiến các em muốn liên thông phải học văn hóa và thi kỳ thi chung của Bộ khiến các thí sinh càng sợ chọn học liên thông và điều này khiến đầu vào hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp càng thưa dần.

“Để khắc phục tình trạng này, ngoài việc chú trọng chất lượng đào tạo và có sự gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng thì mới kích thích người học”, ông Trương Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường Trung cấp Đức Minh chia sẻ.

Bửu Lân-Yên Đắc

Bình luận
vtcnews.vn