Hàng loạt quốc gia có thể tẩy chay World Cup ở Nga

Thế giớiThứ Tư, 28/03/2018 07:43:00 +07:00

Có 6 nước đang xem xét khả năng không gửi quan chức đến World Cup hoặc thực hiện tẩy chay nhằm đáp trả vụ tấn công cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Salisbury, Anh.

Giữa tháng 3/2018, Anh thông báo hoàng gia và các quan chức sẽ không xuất hiện tại sự kiện của FIFA được tổ chức ở Nga, dự kiến diễn ra từ 14/6 - 15/7. Sau đó, Iceland thông báo sẽ làm tương tự trong khi Thụy Điển, Đan Mạch, Australia và Nhật Bản được cho là đang xem xét khả năng này.

"Trong các biện pháp Iceland thực hiện có việc hoãn tạm thời tất cả đối thoại song phương cấp cao với chính quyền Nga. Đồng nghĩa các lãnh đạo Iceland sẽ không đến World Cup Nga mùa hè này”, Bộ Ngoại giao Iceland cho biết.

wc-nga-co-the-bi-tay-chay-2

 Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bên cạnh đó, văn phòng Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ông sẽ không đến lễ khai mạc ở Matxcơva.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ thông báo sẽ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga, cùng với các chính phủ châu Âu trừng phạt điện Kremlin vì cáo buộc liên quan đến vụ tấn công bằng chất độc thần kinh đối với cha con cựu điệp viên Skripal ngày 4/3. Tổng cộng 100 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất – con số lớn nhất kể từ sau cao điểm Chiến tranh lạnh.

Trong khi đó, Nga phủ nhận đứng đằng sau vụ tấn công khiến Skripal và con gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả những nước đứng về phía chính quyền Anh mà không hiểu toàn bộ những gì xảy ra.

Video: World Cup 2030 tổ chức ở đâu?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn