Hàng loạt nữ giáo viên ở Mỹ vướng lao lý do quan hệ tình dục với nam sinh

Giáo dụcThứ Sáu, 08/03/2019 17:05:00 +07:00

Hơn 30% vụ xâm hại tình dục ở trường Mỹ xuất phát từ giáo viên nữ, nhiều người vào tù vì quan hệ bất chính với học sinh.

Tháng 2/2018, Crystal Nicole Rodriguez, giáo viên trường Trung học Page ở bang Texas, Mỹ, bị bắt vì vào khách sạn với nữ sinh 15 tuổi. Trong quá trình điều tra, Rodriguez khai nhận có quan hệ tình dục với học sinh.

Theo Fox 29, Crystal Nicole Rodriguez bị khởi tố với cáo buộc “Quan hệ bất chính giữa giáo viên và học sinh” và nộp 10.000 USD để tại ngoại. Theo luật của bang Texas, Rodriguez có thể phải nhận bản án lên đến 20 năm tù cùng mức phạt 10.000 USD.

Hàng loạt vụ cô giáo quan hệ bất chính với học sinh

Theo luật bang Texas, giáo viên có quan hệ tình cảm với học sinh sẽ bị khép tội quan hệ bất chính, thậm chí trong trường hợp học sinh đã thành niên.

Không chỉ riêng Texas, mối quan hệ giáo viên - học sinh luôn bị chỉ trích về mặt đạo đức và bị pháp luật nghiêm khắc xử lý. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn là hàng loạt vụ việc vẫn xảy ra. Trong tháng 2, cảnh sát bang Texas bắt giữ một cô giáo vì quan hệ tình dục với học sinh 15 tuổi.

cogiao2

Gianna Bednarski bị bắt giữ vì quan hệ bất chính với học sinh. (Ảnh: Cảnh sát Brazosport.)

Theo Daily Mail, đối tượng bị bắt là Gianna Bednarski, 32 tuổi, giáo viên trường Trung học Brazosport.

Trước đó, nhiều học sinh trong trường nghi ngờ mối quan hệ giữa Bednarski với nam sinh không trong sáng khi bắt gặp họ có nhiều cử chỉ mờ ám. Nhà trường tìm hiểu, phát hiện hai người thường xuyên nhắn tin qua lại với nội dung không phù hợp, bao gồm cả ảnh, video khỏa thân của chính nữ giáo viên.

Ban đầu, cả hai không thừa nhận. Tuy nhiên, sau đó, nam sinh chủ động thú nhận từng quan hệ tình dục với cô giáo trong phòng học và có thể miêu tả đúng vị trí hình xăm trên người Bednarski.

Nắm giữ bằng chứng từ điện thoại cùng lời khai của nam sinh, cảnh sát đã khởi tố Gianna Bednarski với cáo buộc quan hệ bất chính với học sinh. Nữ giáo viên bị trường sa thải và nộp 50.000 USD để tại ngoại trong quá trình chờ phiên tòa xét xử.

Tháng 1, Heather Winfield, 38 tuổi, cựu giáo viên trường Alpena ở Michigan, Mỹ, bị khởi tố vì quan hệ bất chính với học sinh.

Khi sự việc bị phát giác, nạn nhân 14 tuổi khai hai người bắt đầu quan hệ tình dục từ năm nam sinh 11 tuổi. Ngoài ra, kết quả khám từ bác sĩ tâm lý cho thấy nam sinh mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và rối loạn stress sau sang chấn do mối quan hệ kéo dài với cô giáo.

Với mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Winfield nhận tổng cộng 7 cáo buộc. Heather Winfield có thể phải nhận án tù chung thân.

Tháng 12 năm ngoái, một trường hợp khác bị đưa ra xét xử vì quan hệ tình dục với học sinh. Stephanie Peterson, 27 tuổi, giáo viên trường New Smyrna Bead ở Florida, và nam sinh 14 tuổi đi quá giới hạn và bị mẹ nam sinh phát hiện. Mối quan hệ giữa hai người kéo dài từ tháng 11/2017 đến tháng 1/2018.

Ban đầu, mức án đưa ra cho Peterson là 20 năm. Tuy nhiên, xét thấy nam sinh tình nguyện phát sinh quan hệ, luật sư bào chữa giúp Peterson giảm án xuống còn 3 năm.

Cũng trong tháng 12, một giáo viên nữ 29 tuổi trường tư thục ở thành phố Uijeongbu, Hàn Quốc, lĩnh án tù 10 năm vì quan hệ bất chính với hai nam sinh - một học sinh tiểu học và một học sinh trung học - trong hai năm 2016, 2017.

Ngoài ra, người này phải nhận 80 giờ điều trị tâm lý và bị cấm làm việc tại cơ sở có liên quan đến trẻ em trong vòng 10 năm (sau khi ra tù).

Theo Korea Times, cảnh sát vào cuộc điều tra sau khi một nạn nhân báo cáo sự việc với nhà trường, khẳng định cô giáo ép họ quan hệ tình dục và đe dọa không được kể lại với người khác.

Thiếu cảnh giác với giáo viên nữ

Nhiều năm qua, truyền thông, báo chí các nước, đặc biệt Mỹ, đưa tin hàng loạt vụ án cô giáo quan hệ bất chính với học sinh, cả nam lẫn nữ. Bất chấp cái giá đắt phải trả, không ít giáo viên nữ vẫn có hành vi suy đồi đạo đức.

Lý giải tình trạng này, bác sĩ tâm lý người Australia Domenick Sportelli cho rằng đây là hành vi xuất phát từ “sức mạnh” mà giáo viên nữ có - vị trí thống trị và kiểm soát.

Nó cũng liên quan các bệnh lý tâm thần như rối loạn cảm xúc, rối loạn nhân cách hoặc chấn thương tình dục trước đó.

cogiao3 3

Stephanie Peterson chủ động dụ dỗ học sinh. Theo các chuyên gia, pháp luật cũng như dư luận đang nương tay trong các vụ giáo viên nữ xâm hại nam sinh vì cho rằng cô giáo là "đối tượng dễ tổn thương". (Ảnh: New-Journal)

Ngoài ra, Myriam S. Denov, Phó giáo sư ĐH McGill (Australia), cho rằng do định kiến văn hóa về phụ nữ, nhiều người nhận thức sai về mức độ nghiêm trọng của xâm hại tình dục khi thủ phạm là nữ khiến vấn đề trở nên trầm trọng.

Trong khi đó, theo Trung tâm Quản lý Tội phạm tình dục thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, nữ giới chiếm 10% trong các vụ xâm hại tình dục bị phát giác nhưng hơn 1/3 hành vi tội phạm tình dục giữa giáo viên - học sinh lại do cô giáo gây ra.

Không chỉ định kiến xã hội, pháp luật vẫn áp dụng tiêu chuẩn kép về tội phạm tình dục.

“Mọi người mặc định các cậu bé tuổi dậy thì thích nảy sinh quan hệ với cô giáo. Công chúng cũng coi giáo viên nam là 'kẻ săn mồi', trong khi giáo viên nữ bị nhầm lẫn là chưa trưởng thành, dễ bị tổn thương, mặc dù trong nhiều trường hợp họ chủ động 'giăng bẫy', dụ dỗ nam sinh quan hệ tình dục”, Steve Albrecht - chuyên gia về bạo lực học đường ở Colorado - cho biết.

Nhìn chung, với định kiến nữ giới ít chủ động và nam giới đủ sức mạnh để phản kháng, không chỉ dư luận dễ dãi mà chính luật pháp cũng tương đối nương tay trong các vụ nữ giới xâm hại tình dục nam sinh.

Trước tình trạng này, Tracey Stein - chuyên gia trị liệu tâm lý - cho rằng cần thay đổi lối suy nghĩ học sinh nam bị xâm hại là người tham gia chứ không phải nạn nhân.

Phụ huynh cần chủ động bảo vệ con bằng cách nói với chúng rằng họ không nên, không được phép có quan hệ tình cảm, tình dục với giáo viên. “Điều này cần được nói với cả con trai lẫn con gái”, bà Stein nhấn mạnh.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn