Hàng loạt mặt hàng ào ạt tăng theo giá xăng dầu

Kinh tếThứ Bảy, 02/04/2011 01:13:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ sau khi giá xăng tăng 3 hôm, thực phẩm và dịch vụ cũng đồng loạt tăng giá.

(VTC News) - Chỉ sau khi giá xăng tăng 3 hôm, thực phẩm và dịch vụ cũng đồng loạt tăng giá. Lý do tăng giá được các tiểu thương đưa ra là giá xăng tăng, chi phí vận chuyển tăng, nên giá các mặt hàng ăn theo vận chuyển cũng tăng.

 

Thực phẩm tiếp tục đội giá

 

Sáng ngày ¼, giá thực phẩm tại một số chợ tại Hà Nội bắt đầu bước vào đợt tăng mới. Khởi điểm là thịt lợn, tăng thêm 5 giá, theo đó giá bán thịt mông sấn tại chợ Ngọc Thuỵ (Long Biên) lên 95.000 đồng/kg, thịt thăn 105.000 đồng/kg, thịt ba chỉ cũng được đà nhảy lên tới 90.000 đồng/kg. Tại một số chợ trong nội thành Hà Nội, giá thịt đắt hơn giá bán của chợ Ngọc Thuỵ khoảng 2-3 giá.

 

Giá cá tại chợ Hôm ngày ¼ cũng nhảy lên 7 giá so với trước, hiện tại, giá cá trắm to là 90-95.000 đồng/kg, cả quả là 140.000 đồng/kg, cá chép: 120.000 đồng/kg.

 

Các mặt hàng thực phẩm liên tiếp thiết lập mặt bằng giá mới. 
Thịt gà ta đang ở mức 130.000 đồng trước đó, nay cũng tăng lên 135.000 đồng/kg, thịt gà công nghiệp cũng lần lượt tăng lên mức 75.000 đồng/kg. Thịt bò thăn cũng sấp xỉ mức 200.000 đồng/kg.

 

Theo các tiểu thương tại chợ Ngọc Thuỵ, giá rau tăng trước thời điểm xăng tăng giá, nhưng trong nay mai, giá rau lại tăng tiếp do chi phí vận chuyển tăng. Hiện tại, rau cải cúc có giá: 4.000 đồng/mớ, rau cải canh cũng lên 4.500 đồng/mớ, rau bắp cải hiện là 8.000 đồng/kg…

 

Chị Hồng, bán rau tại chợ Ngọc Thuỵ cho biết, hiện tại là cuối vụ nên một số loại rau đã vãn, bởi vậy lượng rau cung cấp ra thị trường ít hơn nên giá ra tăng hơn mọi khi. Chị Hồng cũng cho biết thêm, theo báo giá của một số đầu mối cung cấp rau, do chi phí vận chuyển tăng, giá rau cũng sẽ tăng trong một vài ngày tới.

 

Hoa quả tươi là mặt hàng tăng giá nhiều nhất, theo chị Tuyến bán hoa quả tại chợ Ngọc Thuỵ cho biết, giá quýt Sài Gòn tăng từ mức 25.000 đồng/kg ngày ¼, tăng lên 50.000 đồng/kg, giá cam xanh tăng 15.000 đồng/kg, các loại quả khác tăng từ 5-10.000 đồng.

 

Theo các tiểu thương, giá xăng tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩm, bởi việc buôn bán phải dựa vào vận chuyển là chủ yếu, vì vậy xăng tăng nên phải tính vào giá thành sản phẩm.

 

Dịch vụ vội vàng nhảy giá

 

Giá xăng vừa tăng, dịch vụ bán hàng ăn sáng, cơm bình dân cũng kịp thời nhảy theo. Nếu như trước đây, một suất cơm bình dân có giá từ 20-25.000 đồng/suất, hiện tại, giá tăng lên từ 25-30.000 đồng/suất. Các cửa hàng bán bún, phở miến cũng tăng từ 25.000 đồng lên 30-35.000 đồng/bát.

 

Chị Lan, bán bún phở tại phố Hàng Cân cho biết, đi chợ bây giờ khó lắm, mọi thứ đều tăng giá, trước đây, chỉ 300.000 đồng mua tim cật là đủ lượng hàng bán cả ngày. Hiện nay, do giá tăng, cũng với số lượng ấy, nhưng phải lên tới gần 400.000 đồng. Mọi thứ đầu vào tăng, nên giá đầu ra cũng phải thay đổi. Trước đâyy, nhà chị chỉ bán 20.000 đồng/bát bún, nhưng hiện tại phải nâng lên mức 25.000 đồng.

 

Chị Yến bán cơm bình dân tại số 168 Ngọc Khánh than thở, đã là quán cơm bình dân cho giới văn phòng thì thức ăn không cần nhiều, nhưng cơm phải ngon, bởi vậy, nhà chị phải đong gạo ngon nên giá cũng gần 17.000 đồng/kg. Nếu tính cơm bán theo suất cũng đã lên tới khoảng 4.000 đồng/suất, thức ăn thì đắt, tính toán làm sao vừa thịt, rau, canh… làm sao trong vòng 30.000 đồng hiện giờ đúng là nan giải. Ít quá thì không đành, mà nhiều hơn thì bị lỗ, bởi vậy, ngay khi giá xăng vừa tăng, chị cũng đã có thông báo với khách hàng, trong vài ngày tới, chị cũng sẽ tăng vài nghìn đồng/suất để bù chi phí đi lại.

 

Xăng vừa tăng giá, dịch vụ cung cấp nước uống tinh khiết cũng vội vàng tăng theo, nhãn hiệu nước Lavie vừa chính thức thông báo, từ ngày ¼, giá mỗi thùng lavie tăng thêm 4.000 đồng. Kéo mức giá bình loại 500ml từ 78.000 đồng lên mức 82.000/thùng đồng, loại 300ml từ giá 68.000 đồng lên mức 72.000 đồng/thùng. Riêng nước bình Lavie dành cho gia đình và văn phòng sẽ tăng lên 3.000 đồng/bình trong vài hôm tới, hiện tại giá đang ở mức 42.000 đồng/bình. Theo một nhân viên bán hàng của hãng nước này cho biết, dịch vụ cung cấp nước phải vận chuyển đến tận nơi, bởi vậy khi giá xăng tăng, mọi chi phí vận chuyển phải tính vào giá thành sản phẩm.

 

Không chỉ có những dịch vụ ăn uống tăng giá, một số dịch vụ như: làm đẹp, vận chuyển, du lịch…cũng đồng loạt tăng giá.

 

Giá tăng, đương nhiên nhiều mặt hàng thiết yếu sẽ bị ảnh hưởng, nhưng “hội chứng” tăng giá ồ ạt theo giá xăng, điện vẫn luôn xảy ra sau mỗi đợt tăng giá. Thiết nghĩ, sau mỗi đợt điều chỉnh tăng giá các mặt hàng thiết yếu, cơ quan quản lý nên tăng cường kiểm tra giá bán trên thị trường, tránh tính trạng nhiều mặt hàng dù không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn “té nước theo mưa”. Có như vậy, người tiêu dùng mới đỡ thiệt thòi trước cảnh “trăm dâu đổ đầu tằm”.

 

Bài, ảnh:Minh Đức

 

Bình luận
vtcnews.vn