Hàng loạt kẻ gây rối trật tự công cộng ở Bình Thuận lĩnh án

Pháp luậtThứ Năm, 07/03/2019 15:36:00 +07:00

Hội đồng xét xử huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) vừa tuyên phạt 15 bị cáo có hành vi gây rối trật tự công cộng vào ngày 10/6/2018.

Ngày 7/3, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong mở phiên xét xử 15 nghi can có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực xã Hòa Minh (huyện Tuy Phong) và khu vực cầu Sông Lũy, thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Bắc Bình) vào ngày 10/6/2018.

35062766_573004723096939_6414324830971101184_n-1300163-1912366

Các bị cáo có hành vi đốt tài sản tại trụ sở PCCC ở huyện Tuy Phong.  

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 8h đến tối 10/6/2018, tại khu vực Cầu Nam, xã Hòa Minh (huyện Tuy Phong) và khu vực cầu Sông Lũy, thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Bắc Bình) có rất nhiều người tụ tập

Tại đây, một số người đã có hành vi gây rối, đập phá khiến giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn tắc nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn, nhóm người này còn sử dụng gạch đá, cây, tấn công lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng và điều tiết giao thông.

tuyphong

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù. (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến khuyên nhủ, vận động và yêu cầu những người trên giải tán để đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, một số kẻ kích động liên tục tấn công khiến nhiều cán bộ chiến sĩ bảo vệ an ninh trật tự bị thương phải nhập viện. 

Sau đó, công an huyện Tuy Phong bắt giữ 15 nghi can về trụ sở để làm rõ và xử lý theo quy định. 

Qua điều tra, 15 nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, các bị cáo làm ảnh hưởng đến đến sinh hoạt bình thường của nhân dân nơi công cộng; ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiệm vụ của người thi hành công vụ. 

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Thái Hà 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Thanh Phương, Trần Hổ, Huỳnh Văn Sù, Phạm Văn Mẫn, Đặng Ngọc Tấn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Liên cùng bị  mức án 3 năm tù; các bị cáo Nguyễn Trường Vĩnh Phúc, Kinh Tấn Hoạch, Nguyễn Tấn Đông, Nguyễn Duy Sang cùng bị mức án 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo Lê Minh Trường, Lê Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Minh Thu cùng bị mức án 2 năm tù.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn