Hàng loạt Honda Civic 'mắc bệnh'

Kinh tếThứ Ba, 26/07/2011 05:04:00 +07:00

Tập đoàn xe hơi Honda của Nhật Bản vừa thông báo kế hoạch thu hồi 200.000 xe trên toàn cầu do lỗi chi tiết động cơ.

Tập đoàn xe hơi Honda của Nhật Bản vừa thông báo kế hoạch thu hồi 200.000 xe trên toàn cầu do lỗi chi tiết động cơ.

Theo thông cáo của Honda, sở dĩ hãng phải thực hiện chiến dịch thu hồi này sau khi nhận khiếu nại của 63 khách hàng ở Nhật về việc động cơ xe của hãng bất ngờ ngừng hoạt động nhưng không có vụ nào dẫn đến tai nạn.

Trong số xe bị thu hồi lần này có hơn 50.122 chiếc ở Nhật, thuộc ba mẫu Stream, Civic và Crossroad, được sản xuất trong giai đoạn tháng 7/2008 – 7/2010.

Honda thông báo thu hồi 200.000 xe, trong đó có mẫu xe Civic. Ảnh minh họa. 
Ngoài ra, Honda còn thu hồi khoảng 100.000 xe ở Nam Mỹ, 6.800 chiếc ở châu Âu và số còn lại ở Trung Đông và châu Phi.

Honda cho hay, sau khi thu hồi, hãng sẽ thay bulông động cơ bởi chi tiết này có thể là nguyên nhân gây ra sự cố ở hệ thống làm mát motor, khiến cho động cơ ngừng chạy.

Theo ông Joeline Dabrowski, một quan chức của Honda, khách hàng có thể phát hiện xe của mình bị “dính” lỗi này nếu thấy bulông trở nên lỏng hơn và hệ thống bơm nước có thể bị đánh bật ra khỏi trục. Khi đó, động cơ sẽ nóng lên và gây chết máy.

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.

Theo Đất Việt



Bình luận
vtcnews.vn