Hàng loạt 'điểm đen' kẹt xe, ùn tắc ở TP.HCM được khai thông đầu năm 2015

Thời sựThứ Bảy, 03/01/2015 07:38:00 +07:00

Những dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng đường tại các 'nút thắt' quận 6, 11, Bình Tân, Bình Thạnh sẽ được đưa vào sử dụng đầu năm 2015.

(VTC News) - Những dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng đường tại các "nút thắt" quận 6, 11, Bình Tân, Bình Thạnh được đưa vào sử dụng đầu năm 2015 sẽ giảm tình trạng kẹt xe, ùn tắc diễn ra từ nhiều năm nay.

Ngày 31/12, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM công bố 6 dự án trọng điểm dự kiến đưa vào sử dụng từ nay đến Tết Nguyên đán gồm cầu Ông Buông 2 (quận 6); đường Lũy Bán Bích – Tân Hóa (quận 6, 11 và Tân Phú); cầu Kinh Thanh Đa (quận Bình Thạnh); Cầu Kiệu (nối quận 1 với quận Phú Nhuận); nút giao Quốc Lộ 1 với Hương Lộ 2 thuộc địa phận quận Bình Tân; đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai).
Video: Công nhân hối hả làm việc đảm bảo tiến độ trước 1/1/2015

Theo đó, trong những ngày Tết Dương lịch, dự án nâng cấp, cải tạo đường Lũy Bán Bích - Tân Hóa được đưa vào sử dụng nhằm kéo giảm tình trạng kẹt xe, ngập nước kéo dài nhiều năm nay tại đây.

Tuyến đường dài 4,8 km, rộng 23m, vỉa hè mỗi bên 4m lát đá granite với cây xanh trồng hai bên đường, đặc biệt hệ thống dây cáp điện, viễn thông, cáp truyền hình... được ngầm hóa dưới lòng đất.

Tuyến đường 
với 4 làn xe đi qua các quận quận 6, 11 và Tân Phú, kết nối giữa nút giao thông Phú Lâm (Q.6) và nút giao thông Bà Quẹo (Q.Tân Bình, Q.Tân Phú) tổng vốn đầu tư 10 triệu USD

Khu vực Cầu Kiệu cũng được thông xe, giao thông từ các quận Phú Nhuận, Gò Vấp vào trung tâm thành phố theo đường Hai Bà Trưng sẽ thông thoáng hơn.

Hiện, cầu này mới chỉ được thông xe một chiều từ trung tâm thành phố đi về hướng Gò Vấp. Tổng số vốn đầu tư hơn 115 tỷ đồng.
Tuyến đường Tân Hóa - Lũy Bán Bích được ngầm hóa hệ thống cáp điện, viễn thông, cáp truyền hình.
 Tuyến đường Tân Hóa - Lũy Bán Bích được ngầm hóa hệ thống cáp điện, viễn thông, cáp truyền hình... Ảnh: Phan Cường
Dự án cầu Kinh Thanh Đa dài 700 m nối khu trung tâm với bán đảo Thanh Đa, sau khi đưa vào sử dụng cầu sẽ giải tỏa ùn tắc giao thông quanh cầu Thanh Đa và đài ngã 5 liệt sỹ, giảm kẹt xe đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ khu vực Hàng Xanh đến bến xe Miền Đông. Dự án có tổng vốn hơn 434 tỷ đồng.

Nút giao Quốc Lộ 1 với Hương Lộ 2 gồm một cầu vượt có 4 làn ôtô lưu thông 2 chiều, với tổng chiều dài 504m (phần cầu dài 279m) nhằm kéo giảm ùn tắc ở điểm giao, đi qua địa phận quận Bình Tân. Nơi đây, có tổng kinh phí đầu tư là 407 tỷ đồng.

Video: Công nhân điện lực kết nối đèn đường trước "giờ G"

Hai dự án còn lại là cầu ông Buông 2 và 4km đường dẫn vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dự kiến thông xe trong tháng 1/2015, điều này góp phần giải tỏa ùn tắc cho cửa ngõ phía Tây và phía Đông của thành phố.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn