Hàng lậu đề chữ 'đồ thờ cúng' để qua mặt công an

Bản tin 113Thứ Tư, 15/01/2020 23:59:42 +07:00
(VTC News) -

Trong số hàng lậu, hàng không rõ xuất xứ mà Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tạm, nhiều kiện đề chữ "Đồ thờ cúng" nhưng bên trong là thuốc lá.

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, rạng sáng 15/1, trên đường Lê Duẩn, Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với đội CSGT kiểm tra các xe khách đi theo hướng từ TP.HCM về Buôn Ma Thuột, phát hiện nhiều xe vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc.

Hàng lậu đề chữ 'đồ thờ cúng' để qua mặt công an - 1

Xe khách chở thuốc lá lậu bên ngoài có đề chữ "Đồ thờ cúng".

Cụ thể, ô tô biển 81B – 011.85 chở 270 bao thuốc lá ngoại nhập; ô tô biển 81B – 003.26 vận chuyển 15 thùng mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, ô tô khách mang biển 98B – 021.68 chở hai kiện hàng bên ngoài đề chữ “Đồ thờ cúng” nhưng bên trong là 1.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Công an TP Buôn Ma Thuột tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn