Hàng không liên tiếp gặp sự cố: Bộ trưởng Thăng kỷ luật hàng loạt cán bộ

Thời sựThứ Tư, 14/01/2015 03:33:00 +07:00

Hàng loạt cá nhân liên quan đến các sự cố hàng không thời gian vừa qua đã nhận hình thức kỷ luật của Bộ GTVT.

(VTC News) - Hàng loạt cá nhân liên quan đến các sự cố hàng không thời gian vừa qua đã nhận hình thức kỷ luật của Bộ GTVT.

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa ký quyết định kỷ luật các lãnh đạo, cán bộ ngành hàng không liên quan đến sự cố mất điện tại Trung tâm Kiểm soát không lưu đường dài Hồ Chí Minh ngày 20/11/2014 và sự cố máy bay bay dân dụng Vietnam Airlines suýt đụng máy bay quân sự trên vùng trời Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, Bộ trưởng Đinh La Thăng ký quyết định kỷ luật theo hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Quang Việt - Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Bộ GTVT xác định ông Đỗ Quang Việt có trách nhiệm liên quan đến 2 sự cố hàng không đặc biệt nghiêm trọng. Ông Việt là Cục phó phụ trách trực tiếp công tác kiểm soát không lưu.
Ảnh minh họa 

Bộ trưởng Thăng đã khiển trách ông Nguyễn Văn Thăng - Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) - do có trách nhiệm liên quan đến sự cố mất điện tại ACC Hồ Chí Minh ngày 20/11/2014. 

Ngoài ra, Bộ trưởng GTVT cũng có văn bản phê bình nghiêm khắc đối với tập thể Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, trong đó có cá nhân Chủ tịch Hội đồng thanh viên và Tổng giám đốc; phê bình nghiêm khắc đối với ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng đã ban hành hàng loạt văn bản kỷ luật lao động đối với các cán bộ, nhân viên có liên quan đến các sự cố uy hiếp an toàn bay. 

Theo đó, ông Đỗ Hoàng Điệp - Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam, ông Trần Công - Phó giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam bị “khiển trách”, sắp xếp công việc khác.

Video sự cố hàng không năm 2014:
 

Ngoài ra, khiển trách ông Phùng Minh Tân - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Quản lý bay miền Nam. VATM khiển trách những người liên quan thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam gồm ông Trần Minh Bảo - Trưởng trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân;  ông Nguyễn Văn Dương - Kíp trưởng, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân; ông Đoàn Ngọc Anh - Kiểm soát viên không lưu, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân; khiển trách bà Trần Thị Quang Hiển - Kiểm soát viên không lưu, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân liên quan đến sự cố máy bay dân dụng Vietnam Airlines suýt đụng máy bay trực thăng quân sự.

Bị kỷ luật với hình thức cách chức có ông Lê Văn Tính và Nguyễn Quốc Phú là Trưởng và phó Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Công ty Quản lý bay miền Nam.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn