Hãng hàng không nào có máy bay rơi ở Iran khiến 170 người chết?

Thị trườngThứ Tư, 08/01/2020 14:17:55 +07:00
(VTC News) -

Chiếc Boeing 737 rơi tại Iran sáng 8/1 thuộc hãng hàng không Ukraine International Airlines.

Theo hãng tin ISNA của Nhà nước Iran, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine (Ukraine International Airlines) chở khoảng 170 hành khách và phi hành đoàn bị rơi ở Iran ngay sau khi cất cánh do sự cố kỹ thuật.

Nhiều nguồn tin khác nhau cho biết, chiếc máy bay chở khoảng 167-170 hành khách. Sputnik dẫn nguồn tin cho biết tất cả hành khách đã thiệt mạng.

Hãng hàng không nào có máy bay rơi ở Iran khiến 170 người chết? - 1

Hiện trường vụ rơi máy bay ở ngoại ô Tehran. (Ảnh: Twitter)

Ukraine International Airlines (còn gọi UIA) là hãng hàng không quốc gia của Ukraine, cũng là hãng hàng không lớn nhất của Ukraine. Trụ sở chính của hãng được đặt tại Thủ đô Kiev và có trung tâm chính tại Sân bay quốc tế Boryspil.

Thành lập năm 1992, Ukraine International Airlines bắt đầu các chuyến bay vào cuối năm đó từ Kiev đến London.

Hiện, Ukraine International Airlines khai thác các chuyến bay đến hơn 85 điểm đến trên khắp châu Âu, Trung Đông, Mỹ và châu Á, kết hợp cả chuyến bay chở khách nội địa.

Ước tính, Ukraine International Airlines phục vụ hơn 1000 chuyến bay mỗi tuần. Đội bay của Ukraine International Airlines bao gồm các máy bay Boeing 737-800 (24 chiếc), Boeing 737-900ER (4 chiếc), Boeing 767-300ER (4 chiếc), Boeing 777 -200ER (3 chiếc), Embraer 190 (5 chiếc), Embraer 195 (2 chiếc).

Theo CNN, chiếc máy bay bị rơi tại Iran thuộc mẫu Boeing 737-800. Người phát ngôn của Boeing cho biết, họ nhận được thông tin về vụ tai nạn hàng không và đang thu thập thêm dữ liệu liên quan.

Thông tin trên trang Planespotters cho biết, chiếc Boeing 737-800 vừa mới hoạt động hơn 3 năm.

Bằng Lăng(Nguồn: CNN, Alternativeairlines)
Bình luận
vtcnews.vn