Hàng công U23 Việt Nam: Ai 'hợp cạ' Công Phượng nhất?

Thể thaoThứ Ba, 05/01/2016 07:48:00 +07:00

(VTC News) - Xem ra việc không có cặp đôi đá cánh mà ông Miura rất thích dùng là Huy Toàn - Ngọc Thắng, khiến hàng công U23 Việt Nam gặp khó khăn hơn tưởng tượn

(VTC News) - Xem ra việc không có cặp đôi đá cánh mà HLV Miura ưa thích là Huy Toàn - Ngọc Thắng, khiến hàng công U23 Việt Nam gặp khó khăn hơn tưởng tượng. 

Sau 5 trận giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, hàng công của U23 Việt Nam chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng (1 bàn từ chấm penalty). Hiệu suất chưa phải quá tồi. Nhưng vì nhiều yếu tố khác nhau, những gì mà Thanh Bình, Tuấn Tài và Văn Thành thể hiện ở vị trí trung phong, đều chưa đem lại được sự tin tưởng.
Vắng Huy Toàn và Ngọc Thắng là thiệt thòi lớn cho U23 Việt Nam
Vắng Huy Toàn và Ngọc Thắng là thiệt thòi lớn cho U23 Việt Nam 
Do Công Phượng vẫn còn nguyên sự nguy hiểm khi được chơi rộng trước vòng 16m50, sau lưng trung phong, và để cầu thủ 20 tuổi này phát huy được hết khả năng, HLV Miura buộc phải tiếp tục tìm kiếm một trung phong thực thụ. Điều mà ông từng làm ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28, trước khi tìm ra cặp song sát Công Phượng - Mạc Hồng Quân. 

Nhưng khi Hồng Quân quá tuổi đá VCK U23 châu Á và cặp đôi tiền vệ cánh nguy hiểm Huy Toàn - Ngọc Thắng do chấn thương, những yêu cầu đặt ra cho trung phong của U23 Việt Nam đều phải ở mức cao hơn trước, từ gắn kết với các vệ tinh xung quanh đến độc lập tác chiến giữa vòng vây đối phương. 
HLV Miura từng thường xuyên sử dụng cặp song sát Công Phượng - Hồng Quân
HLV Miura từng thường xuyên sử dụng cặp song sát Công Phượng - Hồng Quân  
Thanh Bình đang là cái tên được trao cơ hội nhiều nhất, với 2 lần liên tiếp đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam. Song, tiền đạo đang khoác áo FLC Thanh Hóa vẫn chưa tiến bộ gì nhiều kể từ sau vòng loại U23 châu Á. Vẫn lối đá xông xáo, song vì khả năng tranh chấp và giữ bóng rất yếu, hiệu quả anh mang lại trong các pha tấn công có thể nói là kém nhất trong số các thử nghiệm của ông Miura. 

Cái tên gây thất vọng tiếp theo là Hồ Tuấn Tài, hơn đôi chút Thanh Bình ở khoản tranh chấp, giữ bóng trong chân, nhưng sự nhạy bén chớp thời cơ ghi bàn ở tiền đạo xứ Nghệ này dường như đang dần mai một. Được tung ra sân nhiều lần trong các trận giao hữu, dấu ấn Tuấn Tài để lại chỉ là tinh thần thi đấu và một bàn thắng trên chấm penalty, ở trận giao hữu hòa U23 Yemen 1-1. 

Trong khi đó, trường hợp của Phạm Văn Thành mang đến rất nhiều sự tiếc nuối. Sinh năm 1994, cao 1m76, tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội T&T được đánh giá là một trung phong thực thụ, rất có tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng vì cày ải quá "sung" ở hai giải U21 Quốc gia và U21 Quốc tế hồi cuối tháng 11, đầu tháng 12/2015, Văn Thành dính chấn thương mắt cá và hiện vẫn chưa lành hẳn, khiến từ ngày tập trung lên tuyển, anh không phát huy được hết khả năng.
Văn Thành có đủ tố chất để trở thành trung phong giỏi của bóng đá Việt Nam trong tương lai (ảnh: Hoàng Tùng)
 Văn Thành (9) có đủ tố chất để trở thành trung phong giỏi của bóng đá Việt Nam trong tương lai (Ảnh: Hoàng Tùng)
Từ lúc Văn Thành trở lại tập luyện bình thường, anh ngay lập tức là trung phong được HLV Miura xếp đá cặp cùng Công Phượng nhiều nhất và thể hiện tương đối tốt. Có lẽ, nếu Văn Thành không gặp cơn đau dai dẳng ở mắt cá, hàng công của U23 Việt Nam đã có cặp đôi song sát cố định. 

Tìm cho ra một sát thủ trong vòng cấm và hợp cạ nhất với Công Phượng vào lúc này, vì nhiều vấn đề khách quan, xem ra vẫn là bài toán khó dành cho HLV Miura. Đã có lúc ông thầy người Nhật Bản nghĩ tới phương án đơn giản nhất là gạt bỏ Công Phượng để chơi với 2 tiền đạo "thuần chủng". 

Nhưng trước những đối thủ thể hình vượt trội sắp tới tại VCK U23 châu Á, hàng công U23 Việt Nam rất cần một miếng đánh bất ngờ luôn sẵn sàng tạo nên khoảnh khắc chiến thắng, bên cạnh một trung phong giỏi "làm tường", nhạy cảm khâu ghi bàn. 

Ở yêu cầu thứ nhất, không cầu thủ nào hay hơn Công Phượng. Còn điều thứ hai, Văn Thành chắc chắn có ưu thế hơn Thanh Bình, Tuấn Tài. Vấn đề là, liệu ông Miura có dám đánh cược với cầu thủ đang không có thể trạng sung mãn nhất vì chấn thương?
Nhưng vì chấn thương, phần lớn thời gian tập trung U23 Việt Nam, Văn Thành phải tập riêng với chuyên gia vật lí trị liệu Shinichi (ảnh: H.T)
Văn Thành phải tập riêng với chuyên gia vật lí trị liệu Shinichi (Ảnh: H.T)
Tạm không xét đến Văn Toàn vì anh đang là giải pháp chữa cháy hiệu quả ở vị trí tiền vệ cánh phải, sau khi Hồ Ngọc Thắng phải rời tuyển vì chấn thương. Cũng bởi ngay từ SEA Games 28, HLV Miura đã không thực sự tin tưởng giao phó vị trí trung phong cho Văn Toàn, khi mà cầu thủ HAGL này rất yếu tranh chấp.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn