Hàng công tuyển Việt Nam quá mạnh, HLV Park Hang Seo đau đầu 'bỏ ai, chọn ai'

Thể thaoThứ Tư, 10/10/2018 16:16:00 +07:00

HLV Park Hang Seo vừa triệu tập những tiền đạo giỏi nhất V-League và sẽ rất đau đầu để cân nhắc bỏ ai, chọn ai.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2018 có 10 cầu thủ được ghi là tiền đạo bao gồm: Văn Quyết, Công Phượng, Văn Toàn, Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Đinh Thanh Trung, Quốc Chí, Anh Đức và Nguyễn Tiến Linh.

Đây là hàng công có sự kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm. Đặc biệt, 10 cái tên này đã ghi tổng cộng 77 bàn thắng ở V-League 2018 và đây là một hiệu suất rất đáng nể.

1536939279_7

 Tiến Linh là chân sút nội tốt nhất V-League 2018 với 15 pha lập công.

Nổi bật nhất chính là chân sút sinh năm 1997 Nguyễn Tiến Linh – người giành danh hiệu vua phá lưới nội mùa giải 2018 với 15 pha lập công. Tiền đạo của B.Bình Dương cũng là chân sút tốt thứ 2 V-League 2018 sau Oseni (17 bàn) của Hà Nội.

Tiến Linh từng được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung cho U23 Việt Nam chuẩn bị giải U23 châu Á hồi đầu năm nhưng sau đó anh bị trả về vì chấn thương.

1537107930_5

 Công Phượng có 12 pha lập công ở V-League 2018 cho HAGL.

Công Phượng với 12 bàn thắng là chân sút nội tốt thứ 2 của mùa giải. Anh được đánh giá cao hơn Tiến Linh ở sự lỳ lợm và khả năng tạo đội biến bên cạnh việc đã nhiều năm khoác áo các đội tuyển trẻ lẫn đội tuyển Việt Nam. Công Phượng đã cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á và hạng Tư ASIAD 2018.

1530115492_4 7

Quang Hải có 9 bàn thắng cho Hà Nội ở mùa giải 2018. 

Quang Hải là chân sút tốt nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á với 5 pha lập công và đều là những bàn thắng quan trọng giúp đội tuyển của “những ngôi sao vàng” giành ngôi Á quân giải đấu.

Tại ASIAD 2018, Quang Hải chỉ có 2 pha lập công nhưng vai trò ở khu vực giữa sân của cầu thủ Hà Nội là rất quan trọng. Ở V-League 2018 dù khởi đầu không thực sự xuất sắc nhưng Quang Hải cũng có 9 pha lập công cho nhà đương kim vô địch Hà Nội.

Tương tự, Phan Văn Đức cũng có 9 bàn thắng ở V-League 2018 cho SLNA và là chân sút tốt nhất của đội bóng xứ Nghệ. Văn Đức luôn là con bài chiến lược ưa thích của HLV Park Hang Seo ở những giải đấu đã qua. Bất lợi của Văn Đức là anh vừa trở lại sau chấn thương nên chưa có phong độ cao nhất.

Hà Đức Chinh cũng là chân sút nội hàng đầu của V-League 2018 với 9 pha lập công và không cầu thủ nào ở SHB Đà Nẵng ghi nhiều bàn thắng hơn anh ở mùa giải năm nay. Cơ hội cho tiền đạo gốc Phú Thọ được thi đấu ở AFF Cup 2018 không nhiều nhưng anh luôn là quân bài dự bị ưa thích của thầy Park.

1536511037_2 5

 Nguyễn Hoàng Quốc Chí là tân binh nhưng hoàn toàn có thể đánh chiếm một vị trí ở ĐT Việt Nam.

Tân binh Nguyễn Hoàng Quốc Chí là một tiền vệ công nhưng được điền trong danh sách triệu tập là một tiền đạo. Quốc Chí ở mùa giải năm nay có 8 pha lập công cho S.Khánh Hòa.

Với 7 pha lập công, Văn Toàn là chân sút tốt thứ 3 của HAGL ở mùa giải năm nay sau Công Phượng (12 bàn), Minh Vương (8 bàn). Cầu thủ quê Hải Dương luôn ghi điểm ở đội tuyển với lối chơi nhiệt huyết.

Anh Duc 6

Anh Đức dù có hiệu suất ghi bàn thấp nhưng được đánh giá cao ở yếu tố kinh nghiệm. 

Ngoài ra không thể không kể tới những cái tên kỳ cựu như Văn Quyết (6 bàn), Thanh Trung (7 bàn), Anh Đức (4 bàn).

Với những con số vừa nêu, việc lựa chọn chân sút cho tuyển Việt Nam tại giải đấu sắp tới với HLV Park Hang Seo sẽ không dễ dàng một chút nào. Đây chắc chắn là cơn đau đầu dễ chịu với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn