Hàng công tịt ngòi, Chelsea lỡ cơ hội vượt MU

Thể thaoThứ Bảy, 13/01/2018 23:55:00 +07:00

Chelsea sẽ phải chờ đợi lâu hơn để có được chiến thắng trong năm 2018 sau trận hòa thất vọng trước Leicester City ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Leicester đã không thắng ở Stamford Bridge trong 18 năm qua, song con số thống kê này không khiến đội khách nản lòng. "Bầy cáo" đã chơi đầy ấn tượng khi lấn lướt Chelsea trong hiệp 1 và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Thibaut Courtois. 

Trước đối thủ đang mỏi mệt về mật độ thi đấu dày đặc, Leicester chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép cực lớn lên bộ ba trung vệ của Chelsea. Sự năng nổ của Jamie Vardy, Marc Albrighton, Riyad Mahrez hay Shinji Okazaki đã khiến hàng thủ chủ nhà bộc lộ sai lầm. Riêng Vardy có đến ba cơ hội nguy hiểm trong 45 phút đầu với tình huống sút bóng một chạm chệch cột dọc hay dứt điểm chéo góc rất nguy hiểm sau pha băng xuống cực nhanh. Okazaki cũng có pha đệm bóng vọt xà đáng tiếc ở cự ly gần, hay Ndidi đánh đầu cực mạnh buộc Courtois đổ người cứu thua.

c

Chelsea (áo xanh) đã chơi rất bế tắc. (Ảnh: Getty Images)

Bên phía đối diện, Chelsea có rất ít tình huống tấn công khi Eden Hazard và Alvaro Morata hoàn toàn lạc nhịp, trong khi hàng tiền vệ không làm chủ được cuộc chơi. Cơ hội của đội chủ nhà chỉ đến từ những pha bóng đột phá và dứt điểm bất ngờ của Cesc Fabregas, song như vậy là không đủ để đánh bại Kasper Schmeichel.

Tình hình không khả quan hơn cho Chelsea trong hiệp 2, khi đội chủ nhà bất lực trong việc tạo ra cơ hội trong khoảng 20 phút đầu tiên. Dẫu vậy, thẻ đỏ của Ben Chilwell sau hai pha phạm lỗi liên tiếp đã khiến trận đấu rẽ theo chiều hướng khác.

Có được lợi thế hơn người, Chelsea ép sân và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm đến từ những nỗ lực của Tiemoue Bakayoko, Pedro hay Willian. HLV Antonio Conte đã làm tất cả những gì có thể để giúp Chelsea có được bàn thắng đầu tiên trên sân nhà và có chiến thắng đầu tiên trong năm 2018, nhưng điều đó đã không xảy ra khi hàng công đội bóng thành London đã chơi thiếu hiệu quả trong những pha bóng quyết định.

Hòa 0-0, Chelsea tạm san bằng cách biệt với Man Utd trên bảng xếp hạng, song đá đã nhiều hơn đối thủ một trận. Đội chủ sân Stamford Bridge đã hòa cả 4 trận trong năm 2018 - một sự chuẩn bị tồi tệ cho chuỗi trận khó khăn trong phần còn lại của mùa giải.

Video: Chelsea 0-0 Leicester (highlight hiệp 1)

 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn