Hàng công nào mạnh nhất Ngoại hạng Anh?

Thể thaoThứ Tư, 14/08/2013 03:59:00 +07:00

Sau khi được tăng cường hai tân binh Alvaro Negredo và Stevan Jovetic, trên lý thuyết Man City đang sở hữu một hàng công “khủng” bậc nhất Premier League 2013/14

Sau khi được tăng cường hai tân binh Alvaro Negredo và Stevan Jovetic, trên lý thuyết Man City đang sở hữu một hàng công “khủng” bậc nhất Premier League 2013/14.
Cùng với Negredo và Jovetic, HLV Manuel Pellegrini còn sở hữu tiền đạo đầy kỹ thuật Sergio Aguero và tòa tháp mạnh mẽ Edin Dzeko trên hàng công. Với lực lượng dồi dào và chất lượng như vậy, chiến lược gia Chile có lý do tự tin các tiền đạo của mình sẽ đem lại cảm giác bất an cho bất kỳ hàng phòng ngự nào.
Negredo, bản hợp đồng 20,6 triệu bảng từ Sevilla, là tay thiện xạ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của Man City hiện nay. Cầu thủ 27 tuổi này đã ghi 25 bàn ở mùa trước để trở tiền đạo người Tây Ban Nha xuất sắc nhất ở La Liga. 
 Ngoại hạng Anh luôn hấp dẫn bởi những tiền đạo đẳng cấp nhất thế giới

Negredo cũng chính là người duy nhất trong 4 tiền đạo của Man City vượt qua con số 20 bàn, lần lượt xếp sau là Dzeko có 14 pha lập công, Jovetic với 13 bàn tại Serie A và Aguero ghi được 12 bàn. Như vậy, tổng thành tích của 4 cầu thủ này là 64 bàn, thoải mái để Man City dẫn đầu danh sách các hàng tiền đạo mạnh nhất “trên giấy tờ”.
Trong khi sự tự tin của Pellegrini sẽ cần thời gian để kiểm chứng thì không ai có thể bỏ qua nhà ĐKVĐ M.U. HLV David Moyes kế thừa từ Sir Alex Ferguson 4 chân sút gồm chủ công Robin van Persie, Wayne Rooney, Danny Welbeck và Javier Hernandez, những người đã ghi tổng cộng 49 bàn. Riêng Van Persie đã ghi được 26 bàn để trở thành Vua phá lưới của Premier League 2012/13, Rooney có 12 bàn, Hernandez là 10 bàn trong khi Welbeck chỉ có 1 pha lập công duy nhất.
Tuy nhiên, hàng công của Moyes có thể bị suy yếu nếu vấn đề Rooney không sớm được giải quyết. Tiền đạo này đã công khai ý muốn được chuyển đến Chelsea và mặc dù số bàn thắng của Rooney không quá ấn tượng, song anh vẫn là một thủ lĩnh đóng góp quan trọng vào lối chơi với 10 pha kiến tạo, nhiều hơn bất kỳ tiền đạo nào khác ở Premier League.
 Nếu Rooney ở lại, hàng công MU vẫn cực kì đáng gờm

Tại Stamford Bridge, tân HLV Jose Mourinho chỉ có 3 tiền đạo trong đội hình sau khi đón về Romelu Lukaku từ West Brom. Mùa trước, khi thi đấu theo dạng cho mượn tại West Brom, chân sút trẻ người Bỉ chơi bùng nổ với 17 bàn thắng. Demba Ba đá nửa mùa cho Newcastle, nửa mùa cho Chelsea và ghi được tổng cộng 15 bàn. Trong khi đó, Fernando Torres tiếp tục là nỗi thất vọng với chỉ 8 lần lập công dù anh đang là tiền đạo đá chính của Chelsea.
Như vậy, tổng cộng 3 tiền đạo của Chelsea mang về 40 bàn thắng. Đó là lý do giải thích vì sao Mourinho lại đang hết sức quan tâm tới Rooney.
Ở phía Bắc thành London, sự đóng góp khiêm tốn của các tiền đạo có thể lý giải phần nào cho sự thất bại của cả Arsenal và Tottenham trong cuộc đua vô địch. Và trong mùa Hè này, hai HLV Arsene Wenger và Andre Villas-Boas đã ưu tiên bổ sung cho hàng công. Nếu như Tottenham lập kỷ lục chuyển nhượng của mình để chiêu mộ Roberto Soldado, chân sút đã ghi 24 bàn ở La Liga mùa trước, với giá 26 triệu bảng, thì Arsenal mới chỉ mang về chân sút tiềm năng Yaya Sanogo từ đội bóng hạng Nhì của Pháp Auxerre theo dạng tự do.
 Những gương mặt mới có mang lại sức hủy diệt cho Man City

Như vậy, với 11 bàn của Jermaine Defoe và 5 bàn của Emmanuel Adebayor mùa trước, Tottenham đang sở hữu hàng công ghi tổng cộng 40 bàn. Arsenal có sẵn bộ ba Olivier Giroud (11 bàn), Lukas Podolski (11 bàn) và Theo Walcott (14 bàn) ghi tổng cộng 36 bàn và hy vọng sẽ cải thiện hơn khi có thêm Sanogo (10 bàn cho Auxerre).
Cuối cùng, Liverpool với tham vọng tìm lại thời hoàng kim đã bổ sung tiền đạo Iago Aspas, chân sút ghi 12 bàn cho Celta Vigo tại La Liga mùa trước. HLV Brendan Rodgers sẽ sở hữu trong tay hàng tiền đạo hứa hẹn với tổng cộng 47 bàn gồm Luis Suarez (23 bàn), Daniel Sturridge (11 bàn) và Fabio Borini (1 bàn). 
Cách thống kê như trên, dĩ nhiên, chỉ mang tính chất tham khảo, bởi những gì xảy ra trong thực tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mà chúng ta không thể đoán biết trước như điểm rơi phong độ, chấn thương, thời lượng thi đấu… Dẫu vậy, qua đây hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn sơ bộ về chất lượng hàng công mà các đội bóng Premier League đang sở hữu.
Theo Bongda
Bình luận
vtcnews.vn