Hàng chục nghìn người biểu tình, Hong Kong hoãn thảo luận dự luật dẫn độ

Thế giớiThứ Tư, 12/06/2019 10:39:00 +07:00

Cơ quan lập pháp Hong Kong hoãn buổi thảo luận thứ hai về dự luật dẫn độ gây tranh cãi trong bối cảnh hàng chục nghìn người biểu tình vây kín các con đường.

Người biểu tình Hong Kong tràn xuống đường, vây tòa nhà cơ quan lập pháp. (Video: Twitter)

Trong thông cáo báo chí, cơ quan lập pháp đặc khu Hong Kong cho biết, cuộc họp thảo luận về dự luật dẫn độ ngày 12/6 dự kiến bắt đầu 11h (giờ địa phương) sẽ bị hoãn. Thời gian sẽ được quyết định và thông báo sau.

Trong khi đó, từ sáng sớm, hàng chục nghìn người biểu tình tập trung ở Hong Kong để phản đối dự luật dẫn độ được dự kiến thông qua cuối tháng 6. Theo điều luật này, lần đầu tiên các nghi phạm có thể được dẫn độ về Trung Quốc đại lục.

Những người ủng hộ cho rằng điều luật là cần thiết để đảm bảo Hong Kong không trở thành nơi tị nạn của tội phạm, nhưng những người phản đối lo rằng điều luật sẽ dẫn đến xét xử không công bằng hoặc được sử dụng với mục đích chính trị.

bieu-tinh-hong-kong-2

Hàng chục nghìn người biểu tình tràn xuống đường, tập trung quanh cơ quan lập pháp Hong Kong vào ngày dự kiến diễn ra thảo luận dự luật dẫn độ.

bieu-tinh-hong-kong-3

Phần lớn người biểu tình là người trẻ trong độ tuổi học sinh trung học hoặc đại học.

bieu-tinh-hong-kong-4 3

Những người biểu tình làm thành rào chắn ngăn cách với lực lượng an ninh.

bieu-tinh-hong-kong-5 3

Khoảng 5.000 cảnh sát đã được điều động.

bieu-tinh-hong-kong-6 5

Người biểu tình hình thành các trạm tiếp tế xung quanh khu vực.

bieu-tinh-hong-kong-7 5

Địa điểm diễn ra thảo luận dự luật dẫn độ vắng vẻ trước giờ dự kiến bắt đầu. 

bieu-tinh-hong-kong-8 7

Trong khi cảnh sát dùng đến hơi cay, một số người biểu tình mang theo mặt nạ và thiết bị bảo hộ. 

bieu-tinh-hong-kong-9 7

Một số người tràn xuống đường đã 12 tiếng đồng hồ. Những người khác đến từ buổi sáng.

bieu-tinh-hong-kong-10 8

Phần lớn người biểu tình mặc áo đen hoặc trắng và đeo khẩu trang.

bieu-tinh-hong-kong-11 10

Cảnh sát Hong Kong kêu gọi những người chắn đường giải tán nếu không sẽ phải dùng đến "biện pháp phù hợp".

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn