Đời sống

Hàng chục nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm

Thứ Sáu, 27/01/2023 17:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết), dù thời tiết giá lạnh nhưng trong ngày khai hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), hàng chục nghìn người đổ về đây tham quan và chiêm bái.

Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 1

Sáng 27/1 (mùng 6 Tết), tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) hàng chục nghìn người từ khắp nơi đổ về khai hội. Đây là lễ hội dài nhất miền Bắc với 3 tháng hoạt động. Bắt đầu từ ngày 23/1 đến hết ngày 23/4, phục vụ nhu cầu đi lễ đầu năm của người dân và du khách thập phương.

Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 2
Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 3

Theo ghi nhận của PV VTC News, ngay từ sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), thuyền đò hoạt động 2 bên bờ suối Yến đón chở khách hành hương. Ban quản lý đã huy động 3.000 phương tiện để đáp ứng đủ nhu cầu trẩy hội của nhân dân và du khách trong đợt lễ hội đầu năm. 

Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 4

Chương trình khai hội với màn biểu diễn của các đội rồng và đội trống xã Hương Sơn. Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương đánh trống khai hội và dâng hương cầu quốc thái dân an.

Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 5

Người dân nô nức sắm sửa đồ lễ dâng hương tại chùa Thiên Trù. Không chỉ người dân xã Hương Sơn cảm thấy phấn khởi vui mừng khi chùa Hương mở cửa trở lại mà du khách thập phương cũng vui mừng khi được đến tham quan vãn cảnh nơi đây.

Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 6

Ông Nguyễn Bá Hiển, trưởng Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, cho biết tính đến 12h ngày 27/1, chùa Hương đã đón hơn 30.000 lượt khách về tham quan, vãn cảnh. Dự kiến trong ngày khai hội, khu di tích này sẽ đón trên 40.000 người dân, du khách về dự hội.

Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 7

Người dân đến với chùa Hương với lòng thành kính, ước mong một năm đủ đầy và sung túc.

Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 8
Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 9

Đầu giờ chiều lượng khách tham quan về lễ hội chùa Hương càng đông.

Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 10

Tại khu vực lối vào cáp treo Chùa Hương chật kín người xếp hàng. Mất khoảng 15 phút chờ đợi, du khách mới có thể chen chân vào cabin để lên động Hương Tích.

Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 11
Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 12

Nhiều gia đình mang theo con nhỏ phải chật vật khi di chuyển vào khu vực cáp treo. Phí tham quan chùa Hương và bảo hiểm đối với người lớn là 80.000 đồng một lượt, trẻ em 40.000 đồng. Giá dịch vụ xuồng đò hai chiều đi tuyến Hương Tích là 50.000 đồng một người, tuyến Long Vân - Tuyết Sơn 35.000 đồng.

Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 13

Hầu hết người dân hành hương về Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đều đến với động Hương Tích để dâng lễ. Đây luôn là địa điểm luôn đông chật người do lối ra vào tương đối nhỏ, diện tích trong động không quá rộng.

Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 14

Mâm lễ được người dân bày biện chỉn chu tại động Hương Tích.

Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 15
Hàng chục  nghìn du khách đội mưa rét trẩy hội chùa Hương ngày đầu năm - 16

Bên trong động Hương Tích chật kín người. Lực lượng chức năng được huy động để bảo đảm an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham dự Lễ hội chùa Hương, lực lượng công an TP Hà Nội được điều động tăng cường từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán tại khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn