Hàng chục con voi rừng kéo về tàn phá bản làng

Thời sựThứ Bảy, 14/05/2016 12:10:00 +07:00

Đàn voi rừng gần 20 con kéo đi tìm nguồn nước, tàn phá nhiều diện tich hoa màu của người dân tại huyện Ea Súp.

(VTC News) - Đàn voi rừng gần 20 con kéo đi tìm nguồn nước, trên đường đi đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Sáng 14/5, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho hay, vài ngày gần đây, xuất hiện một đàn voi rừng khoảng 20 con đi từ Vườn Quốc gia Yok Đôn ra hồ Ea Súp Thượng (xã Cư Mlanh, huyện Ea Súp) để tìm nước uống.

“Trong đợt này, đàn voi kéo đến hồ nước vào ban ngày, phá hoại nhiều hoa màu và khiến nhiều người dân tại khu vực rất hoang mang, lo sợ “, ông Luân nói.

Đàn voi xuất hiện khiến người dân lo sợ
Đàn voi xuất hiện khiến người dân lo sợ - Ảnh : TTCC

Đàn Voi xuất hiện từ khu rừng Quốc gia đi đến hồ nước
Đàn Voi xuất hiện từ khu rừng Quốc gia Yok Đôn 
Hiện, cơ quan chức năng tại địa phương tiến hành phối hợp các bên liên quan để theo dõi hoạt động của đàn voi này và có biện pháp bảo vệ, cảnh báo người dân trong vùng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, đây là lần đầu tiên đàn voi rừng lớn nhất xuất hiện tại huyện Ea Súp, khi đàn voi kéo đi tìm nguồn nước đã phá hoại nhiều diện tích hoa màu của người dân tại địa phương.

Ama Trúc
Bình luận
vtcnews.vn