Hàng chục con tàu ở Quảng Bình gặp nạn, ít nhất 9 người chết và mất tích

Thời sựThứ Bảy, 15/10/2016 23:12:00 +07:00

Hiện tại ở Quảng Bình có hàng chục con tàu đang gặp nạn ở các cửa biển, có ít nhất 2 tàu bị lật và chìm, ít nhất 5 người mất tích và 4 người bị trôi ra biển.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, tính đến thời điểm 17h ngày 15/10, có hàng chục con tàu vẫn đang bị mắc kẹt ở cảng Giang, cửa Ròon, trong đó ít nhất 2 chiếc tàu bị chìm khiến 5 thuyến viên mất tích, 4 người bị trôi ra biển.

Video: Nhìn thành phố Đồng Hới ngập trong biển nước dưới góc quay của Flycam (Nguồn: Facebook Hoàng Hải)

Cụ thể, chiếc tàu bị chìm là tàu HĐ 2130 khiến một thuyền viên trên tàu mất tích. Nhận được tin báo gặp nạn, tàu Phong Nha 01 của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình đã cứu được 3 thuyền viên trên tàu này và 03 thuyên viên ở các tàu hàng khác.

Một con tàu khác là tàu HD 2155 bị lật úp ở gần câu phao số 0 – cửa sông Gianh khiến 4 thuyền viên trên tàu mất tích.

Quang Trach (6)

 Tình hình mưa lũ ở miền Trung mà trung tâm là tỉnh Quảng Bình vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Hiện tại tàu ND 2626/05 đang mắc cạn ở cửa Gianh, các thuyền viên Tàu ND 1789/05 đã cập cảng Hòn La an toàn.

Tàu cứu hộ CBS 9004 đang chuẩn bị tiếp cận tìm phương án cứu nạn, cứu hộ tàu HD 2578/0 và số thuyền viên bị trôi ra phao số 0 của cảng Gianh.

Tại cửa Ròon (Quảng Trạch, Quảng Bình), theo thống kê của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình, hiện tại có khoảng 12 tàu đang bị mắc cạn ở; 05 tàu bị chìm; 04 tàu đã trôi ra biển và đã cứu được 2 người.

Quang Trach (1)

 Nhiều khu vực của tỉnh bị nhấn chìm trong biển nước, có đoạn ngập sâu đến 3m.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, hiện tại mưa lũ đã khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 71.192 ngôi nhà bị ngập; 59 hộ bị tốc mái. Cụ thể, thành phố Đồng Hới có 1.396 nhà bị ngập; huyện Bố Trạch số nhà bị ngập là 4.500 căn, trong đó có 1500 hộ ngập sâu từ 1-2 m (xã Liên Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch), 3000 hộ ngập sâu dưới 01m (xã Trung Trạch, Nhân Trạch, Hưng Trạch, thị trấn Nông trường Việt Trung).

Huyện Tuyên Hóa số nhà ngập là 8.767 nhà, trong đó, ngập sâu trên 3m có 1.223 nhà; ngập 1-3m có 6.335 nhà và ngập dưới 1m có 1.209 nhà.

Huyện Minh Hóa, số nhà bị ngập là 2667 nhà, trong đó, xã Tân Hóa có hơn 600 hộ dân bị ngập hoàn toàn, nơi thấp nhất là 0.5m, nơi cao nhất là 4m. Hiện tại xã này vẫn đang bị chia cắt hoàn toàn.

Huyện Quảng Trạch, số nhà bị ngập là 154 nhà (xã Phù Hóa là 104 nhà; xã Cảnh Hóa là 35 nhà và xã Quảng Thanh là 15 nhà).

Thị xã Ba Đồn, số nhà bị ngập là 22.873 hộ. Trong đó, ngập sâu dưới 1,0m có 2.500 hộ; ngập sâu trên 1m có 14.474 hộ; ngập sâu trên 2,0 m có 57 hộ ở Quảng Thuận.

Tại Huyện Quảng Trạch: Xã Phù Hóa bị ngập 870 hộ, ngập từ 1- 3,5m (cả toàn xã bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài); xã Cảnh Hóa bị ngập 850 hộ, ngập từ 1- 3,5m; xã Quảng Trường bị ngập 220 hộ, ngập từ 1- 3m; xã Quảng Thanh bị ngập 910 hộ, ngập từ 1- 2,5m; xã Quảng Liên bị ngập 85 hộ, ngập từ 0,5- 1,5m.

Quang Trach (4)

 Hiện tại, một số xã của tỉnh Quảng Bình vẫn đang bị cô lập hoàn toàn.

Ngoài các xã trên, còn có các xã như Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Xuân, Quảng Hưng, Quảng Kim, Quảng Phú, Quảng Tùng bị ngập cục bộ tại một số vùng trủng, mức độ ngập tư 0,5 – 1m, nơi cao như Quảng Hưng ngập đến 2m.

Một số hộ dân ở chòi cá của thôn Thuận Hòa xã Quảng Trường và một số hộ ở xã Quảng Thanh do chủ quan ở lại các chòi canh cá bị mắc kẹt và kêu cứu, sáng nay, ngày 15/10/2016 lực lượng công an, quân sự đã điều xuồng đến ứng cứu về nơi an toàn.

Quang Trach (2)

 Trận lụt lần này được đánh giá là một trong những trận lụt lịch sử.

Tại huyện Lệ Thủy có 19.800 hộ bị ngập ( ngập dưới 1m có 14.000 hộ, ngập trên 1m có 5.800 hộ). 26 nhà bị tốc mái do lốc xoáy lúc 07h00 ngày 14/10/2016. Trong đó có 07 nhà ở xã Sen Thủy bị thiệt hại nặng.

Huyện Quảng Ninh có 8.100 nhà bị ngập (ngập dưới 1m: 7900 nhà; ngập 1-3m: 150 nhà; ngập trên 3m: 50 nhà); 34 phòng học bị ngập gây hư hỏng nhiều trang thiết bị; 01 trạm y tế (xã Lương Ninh) bị ngập nặng. 04 phòng học của trường mầm non Võ Ninh bị tốc mái.

Ngoài ra lũ lụt cũng gây thiệt hại nặng về về nông nghiệp cũng như vật nuôi cho các hộ dân ở tỉnh Quảng Bình. Đường xá của tỉnh này nhiều đoạn bị tê liệt do lũ lụt.

Hiện tại, lũ trên các sông ở Quảng Bình đang xuống chậm. Mực nước lúc 16h ngày 15/10 như sau: Trên sông Gianh tại Mai Hóa là 6.64 m, trên báo động III 0.14 m; trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3,23 m trên báo động III là 0.53 m;  trên sông Nhật Lệ tại Hàm Ninh là 2.43 m; Trên sông Son tại Quảng Minh là 3.01 m.

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn