Hàng chục bệnh nhân Trung Quốc nhiễm virus corona hồ hởi xuất viện cùng lúc

Thời sự quốc tếThứ Ba, 04/02/2020 16:09:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng chục bệnh nhân vẫy tay, mỉm cười qua khẩu trang rời khỏi bệnh viện sau một thời gian trị bệnh.

Đoạn video dài 11 giây được truyền thông Trung Quốc đăng tải ghi lại cảnh một nhóm bệnh nhân ăn mừng khi rời bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán. Họ là các bệnh nhân hồi phục sau một thời gian chống chọi với căn bệnh viêm phổi cấp tại bệnh viện này. 

Các bệnh nhân rời đi vào khoảng 17h chiều 31/1 sau khi trải qua các xét nghiệm y tế khác nhau. 

Theo Đài phát thanh và truyền hình Hồ Bắc, đây là lần đầu tiên nhiều bệnh nhân như vậy cùng ra viện trong một ngày. 

Video: Hàng chục bệnh nhân Trung Quốc hồ hởi xuất viện cùng lúc

 

 

Trước đó, hình ảnh một bệnh nhân 23 tuổi tại Sơn Tây gây chú ý khi xuất hiện trước ống kính máy quay truyền hình. Anh này là bệnh nhân đầu tiên khỏi bệnh ở tỉnh mình. 

"Đây là lần đầu tiên loại chuyện như vậy xảy ra với tôi. Tôi không biết mọi chuyện rồi sẽ phát triển thế nào", bệnh nhân chia sẻ. 

Anh ta nhập viện hôm 20/1 sau khi bị sốt. 

"Tôi hoàn toàn tin tưởng và trình độ y tế của các y bác sỹ trong nước. Bây giờ tôi cảm thấy rất khỏe và cảm thấy hạnh phúc. Tôi rất cám ơn sự chăm sóc và hỗ trợ từ bệnh viện và chỉnh quyền tỉnh", anh chia sẻ. 

Hàng chục bệnh nhân Trung Quốc nhiễm virus corona hồ hởi xuất viện cùng lúc - 1

Bệnh nhân Trung Quốc chia sẻ ngắn với truyền thông sau khi khỏi bệnh. (Ảnh: CGTN)

Chàng trai 23 tuổi là 1 trong 632 bệnh nhân tại Trung Quốc được chữa khỏi bệnh và ra viện sau quá trình điều trị do nhiễm virus corona.

Ngoài Trung Quốc, một số quốc gia khác như Việt Nam, Thái Lan, Australia, Mỹ cũng ghi nhận các trường hợp nhiễm virus corona hồi phục sau một thời gian điều trị. 

Tại Mỹ, bệnh nhân đầu tiên bị xác nhận nhiễm bệnh xuất viện hôm 4/2. Trong chia sẻ đầu tiên sau một thời gian điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Everett ở Washington, người đàn ông 35 tuổi gửi lời cảm ơn tới các bác sỹ, y tá và các nhân viên y tế đã chăm sóc mình.

Anh nói mình cảm thấy khỏe hơn và mong muốn sớm trở lại cuộc sống bình thường. 

Bệnh nhân này đưa vào viện điều trị hôm 20/1 và hiện được cách ly tại nhà để theo dõi thêm. 

"Tôi đang ở nhà và đang dần hồi phục. Tôi mong truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của mình và mong muốn của tôi là không trở thành tâm điểm của công chúng", anh này cho biết thêm. 

 

 

Song Hy(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn